Tràn ngập hàng mã “cao cấp”:

Cõi âm cũng… ngốt(!?)

ANTĐ - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán nên thị trường hàng mã đã trở nên tấp nập, nhộn nhịp. Theo nhận xét của nhiều người dân, hàng mã năm nay giá không chỉ tăng mà còn xuất hiện khá nhiều sản phẩm “công nghệ cao” như laptop, Ipad…

Nhà lầu đắt hàng

Dạo quanh một vòng các tuyến phố chuyên về mặt hàng này như phố Hàng Mã, Phủ Tây Hồ… lòng vòng mãi chúng tôi mới tìm được một hàng với vài khách đang chọn đồ lễ. Mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất là bộ lễ ông Công, ông Táo với giá dao động từ 40.000 đến 100.000 đồng/bộ tùy theo kích thước, mẫu mã và phụ kiện đi kèm. So với năm trước, giá các mặt hàng khác như vàng, thỏi vàng, hũ vàng, dây vàng, cành lộc vàng cũng tăng nhưng không đáng kể.

Đáng chú ý là các vật dụng hiện đại được bày bán khá đa dạng. Do đây là những sản phẩm khá phức tạp đòi hòi mất nhiều công sức và thời gian nên giá cả khá cao. Cụ thể chiếc xe máy hiệu AirBlade có giá thấp nhất là 80.000 đồng, xe SH, Spacy có giá 100.000 - 200.000 đồng. Mỗi chiếc xe ôtô loại 4 chỗ có giá 180.000-220.000 đồng. Còn dòng xe 7 chỗ giá khoảng 200.000-300.000 đồng. Riêng một số dòng "siêu xe" như  Rolls-Royce, Lexus có giá từ  300.000-400.000 đồng. Không chỉ có tivi, tủ lạnh, nhà lầu, xe hơi.... nhiều cửa hàng còn bán cả máy tính xách tay, điện thoại di động đời mới như Iphone 4, Samsung Galaxy Tab… và thậm chí cả máy tính bảng đời mới nhất như Ipad 2…

Khi được hỏi về sức tiêu thụ hàng mã năm nay thế nào, bà Trần Thị T - chủ một cửa hàng vàng mã tại phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm cho biết: “Do kinh tế khó khăn nên sức mua của người dân cũng giảm. Hầu hết các gia đình chỉ mua một bộ lễ cúng ông Công, ông Táo gọn nhẹ và chút tiền vàng cúng ông bà tổ tiên ngày Tết. Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng có vài vị khách “sộp” đến mua lễ rất nhiều. Họ không chỉ mua lễ ở nhà mà còn đặt lễ để dâng ở đình, chùa… Song, việc chiều lòng họ cũng không hề đơn giản. Có vị khách còn đặt hàng các vật dụng đắt tiền như xe hơi, nhà lầu, máy nghe nhạc… phải giống như mẫu mã thật, thậm chí họ còn yêu cầu cả thiết bị kết nối Internet, USB 3G. Có người còn mang ảnh người yêu (đã mất) đến yêu cầu chúng tôi làm hình nhân sao cho giống khuôn mặt người trong ảnh để… gửi xuống cõi âm. Yêu cầu nào chúng tôi cũng có thể đáp ứng được hết, miễn là họ… trả đủ tiền và giá càng cao, thời gian nhận hàng càng nhanh”.

Đành rằng, việc mua đồ mã về thờ, đốt trong những ngày lễ tết đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa tâm linh của người Việt. Song, quan niệm "trần sao âm vậy" đã khiến nhiều người đốt mã vô tội vạ hơn là chăm lo đến việc thờ cúng tổ tiên, chăm sóc và phụng dưỡng các đấng sinh thành khi họ còn sống. Việc đốt vàng mã bừa bãi không chỉ gây tốn kém về tiền bạc mà còn làm tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Trên thực tế đã có không ít vụ hỏa hoạn xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản do nguyên nhân từ việc đốt vàng mã. Do vậy, để những ngày Tết thực sự có ý nghĩa, mỗi người dân, mỗi gia đình cần thể hiện văn hóa trong đốt vàng mã, không nên lãng phí thời gian tiền bạc vào những việc vô ích…