Cố tình thu vượt

ANTĐ - Trước mỗi kỳ nhập học cho con em, nhiều bậc phụ huynh phải tính toán chi li về các khoản đóng góp. Ngoài những khoản theo quy định, có trường còn thu thêm dưới hình thức “tự nguyện” khiến không ít người bức xúc. 

Theo quy định, ngoài các khoản như học phí, lệ phí tuyển sinh, học sinh không phải đóng thêm bất kỳ khoản nào khác. Nhưng thực tế tại các trường học vẫn tồn tại các khoản thu ngoài quy định thông qua hội phụ huynh. Có những khoản có thể kể tên như quỹ lớp, quỹ hội, khen thưởng học sinh, mua sắm điều hòa… và kể cả những khoản không tên. Với những gia đình khó khăn thì đó là cả một gánh nặng. 

Cũng đã có rất nhiều ý kiến được nêu ra, thậm chí còn có khung cho các khoản đóng góp “tự nguyện”, nhưng thực trạng vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh sẽ không khỏi lo ngại khi biết được thông tin khoản thu chính là học phí cũng bị thu vượt quy định, thiếu kiểm soát.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về tình hình thu chi ngân sách cho biết, một số bộ, ngành chưa khắc phục được sai sót từ những năm trước trong quản lý các khoản thu như thu học phí vượt quy định và các khoản thu ngoài quy định. 

Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ, Bộ Công Thương đã thu học phí vượt mức quy định tới 146,5 tỷ đồng, Bộ GD-ĐT thu học phí vượt quy định 59,1 tỷ đồng, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thu vượt trên 37 tỷ đồng. Bộ GD-ĐT cũng thu ngoài chế độ tới gần 36 tỷ đồng, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thu ngoài chế độ gần 10 tỷ đồng, Đại học Quốc gia Hà Nội thu ngoài chế độ 2,6 tỷ đồng…

Học phí là một trong những khoản thu nằm trong quy định và chiếm một phần lớn của các khoản thu đầu năm, câu hỏi được nhiều phụ huynh học sinh đặt ra là, kể cả các khoản đã được quy định còn bị lạm thu thì làm thế nào để kiểm soát các khoản thu ngoài quy định? Những sai sót này sẽ được khắc phục bằng cách nào?... Trước những câu hỏi này, Bộ GD-ĐT cần sớm có câu trả lời để làm yên lòng những người có con đi học.