Hà Nội siết chặt điều kiện tuyển sinh lớp 10 THPT

Hà Nội siết chặt điều kiện tuyển sinh lớp 10 THPT

ANTĐ - Nhằm tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa đưa ra 5 tiêu chuẩn để được tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015 gồm: Tổ chức bộ máy và đội ngũ; cơ sở vật chất; công tác chuyên môn; công tác tài chính; công tác tuyển sinh. 
Thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội

Thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, trực thuộc UBND TP Hà Nội, có trụ sở chính tại Hà Nội. 
Quá đà xã hội hóa

Quá đà xã hội hóa

ANTĐ - Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được đặt trên bàn Hội nghị Trung ương 8, với yêu cầu là phải tạo được sự thống nhất cao, ban hành được một Nghị quyết xứng tầm để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực được coi là quốc sách hàng đầu. Đề án thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia, chuyên viên, giáo sư có nhiều tâm huyết và tâm tư đối với sự nghiệp “trồng người” của đất nước. 

Trách nhiệm trước hết thuộc về nhà trường

Trách nhiệm trước hết thuộc về nhà trường

ANTĐ - Chiều 8-10, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo An ninh Thủ đô về vụ việc sập vữa trần tại một phòng học của trường Mầm non Dũng Tiến, huyện Thường Tín (Hà Nội), bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ rõ trách nhiệm các bên liên quan.
“Đo” sự hài lòng về dịch vụ giáo dục công

“Đo” sự hài lòng về dịch vụ giáo dục công

ANTĐ - Nhằm đánh giá một cách khách quan chất lượng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công, Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt Đề án xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân. 
Chồng chéo nếu Bộ Y tế tham gia thẩm định mở ngành

Chồng chéo nếu Bộ Y tế tham gia thẩm định mở ngành

ANTĐ - Liên quan đến những đề nghị của Bộ Y tế về việc phối hợp đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế, ngày 17-9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, việc thực hiện phân cấp quản lý về giáo dục theo Nghị định 115 của Chính phủ, xác nhận các điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy được giao cho Sở GD-ĐT. 
Không tổ chức lễ khai giảng trước thời gian quy định

Không tổ chức lễ khai giảng trước thời gian quy định

ANTĐ - Chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học mới 2013 - 2014, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học xây dựng khung cảnh sư phạm, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ năm học mới đảm bảo theo yêu cầu của các hoạt động dạy và học. 
Chương trình và sách giáo khoa mới phải sát thực tế, khả thi

Chương trình và sách giáo khoa mới phải sát thực tế, khả thi

ANTĐ - Ngày 15-7, trong buổi lấy ý kiến lần cuối dự thảo báo cáo giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng và Chương trình, Sách giáo khoa (CT, SGK) giáo dục phổ thông, GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhấn mạnh: “CT, SGK mới phải giải quyết được khiếm khuyết về sự thiếu đồng bộ trước đây. Đổi mới có hay đến đâu nhưng thầy không dạy được, cơ sở vật chất không thể đáp ứng thì vẫn không đạt yêu cầu”. 

Làm việc cật lực với 44.000 bộ đề thi

Làm việc cật lực với 44.000 bộ đề thi

ANTĐ - Vừa tiếp đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT về công tác in sao đề thi, GS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng thi trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, trường được giao nhiệm vụ cung cấp đề thi cho 7 trường đại học trên địa bàn Hà Nội trong đợt thi đầu tiên. 
Hà Nội ban hành quy định tiêu chí trường chất lượng cao

Hà Nội ban hành quy định tiêu chí trường chất lượng cao

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã chính thức đưa ra quy định tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chất lượng cao. 
Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Rối như tơ vò

Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Rối như tơ vò

ANTĐ - Rà soát mới đây của Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho thấy tỷ lệ, trường đạt chuẩn quốc gia nhiều địa phương quá thấp, chỉ trên dưới 10%. Đáng lo ngại hơn, có những trường tuy mang danh trường chuẩn nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng.
Cần sớm nhân rộng

Cần sớm nhân rộng

ANTĐ -Trước thông tin một số địa phương tổ chức lớp dạy  bơi, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, chị Dương Hà My (22 tuổi, ở quận Hà Đông) chia sẻ: “Việc làm này là hết sức thiết thực, nếu được nhân rộng thì chắc chắn sẽ giúp giảm những vụ tai nạn thương tâm”.

Khó đóng cửa đại học kém chất lượng

Khó đóng cửa đại học kém chất lượng

ANTĐ - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (VHGDTNTN&NĐ) của Quốc hội vừa công bố kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giáo dục đại học (GDĐH). Theo đó, tới nay, Bộ GD-ĐT chưa đưa ra được danh sách các trường kém chất lượng phải giải thể.

Không nên coi trường ngoài công lập như “con nuôi”

Không nên coi trường ngoài công lập như “con nuôi”

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài phản ánh về tình trạng khó khăn của các trường ngoài công lập (NCL) trước mùa tuyển sinh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về một số nội dung liên quan.

Quyết định thanh tra trường ĐH Ngoại Thương

Quyết định thanh tra trường ĐH Ngoại Thương

ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa công bố Quyết định về việc thanh tra một số hoạt động của trường ĐH Ngoại Thương theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc kiểm tra những thông tin sai phạm và có biện pháp xử lý về trường này đã được nêu trên báo chí.