Học sinh được nghỉ học vì hội làng Tây Mỗ

Học sinh được nghỉ học vì hội làng Tây Mỗ

ANTĐ - Mặc dù Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn gửi các trường quy định huy động đầy đủ học sinh đến lớp, đảm bảo nền nếp giảng dạy ngay sau Tết Nguyên đán nhưng theo phản ánh của phụ huynh, học sinh cơ sở 2 trường Tiểu học Tây Mỗ, Nam Từ Liêm lại được cho nghỉ học chiều  18 và cả ngày 19-2. Nguyên nhân là vì ở đây diễn ra hội làng Miêu Nha. 

Chậm đóng bảo hiểm y tế sẽ bị kỷ luật

Chậm đóng bảo hiểm y tế sẽ bị kỷ luật

ANTĐ - Trước thông tin gần 600 sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM sẽ bị kỷ luật nếu không tham gia bảo hiểm y tế, nhiều sinh viên mới giật mình vì vẫn cho đây là khoản đóng tự nguyện.

Rộ phong trào tự trồng rau sạch trong trường học

Rộ phong trào tự trồng rau sạch trong trường học

ANTĐ - Vườn rau xanh mướt nằm trong khuôn viên trường Tiểu học Lê Lợi, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, từ mấy năm nay đã cung cấp rau cho bếp ăn hơn 1.000 học sinh của trường. Vườn rau này còn giúp giáo dục, nâng cao ý thức lao động, yêu thiên nhiên của học sinh trong trường.

Cảnh báo về việc mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ GD-ĐT

Cảnh báo về việc mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ GD-ĐT

ANTĐ - Ngày 13-1, Bộ GD-ĐT đưa ra cảnh báo về việc một số cá nhân mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ GD-ĐT gọi điện thoại tới các cơ sở giáo dục yêu cầu nộp tiền mua tài liệu để được tham dự hội nghị, hội thảo do Bộ GD-ĐT tổ chức.

18 trường đại học tuyển vượt quy mô tối đa

18 trường đại học tuyển vượt quy mô tối đa

ANTĐ - Theo Thông tư số 32 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 1-2-2016, các trường đại học không được có quá 15.000 sinh viên hệ chính quy. 

320.000 thí sinh thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam

320.000 thí sinh thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam

ANTĐ - Cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức dành cho học sinh các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên đã thu hút hơn 320.000 thí sinh đến từ gần 2.500 cơ sở giáo dục thuộc 63 tỉnh, thành phố. 
  "Anh hùng" trong đống rơm

"Anh hùng" trong đống rơm

ANTĐ - Giờ tôi mới hiểu lý do tại sao nhiều cử nhân ra trường không kiếm được việc làm. Nhiều thạc sỹ phải giấu bằng để được nhận vào làm lao động phổ thông như lái taxi, thợ xây…
Tăng học phí từ 1-1-2016

Tăng học phí từ 1-1-2016

ANTĐ - Với tỷ lệ 84,78% đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về mức học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Sách giáo khoa Lịch sử như một "đĩa nén" ôm đồm, khô cứng

Sách giáo khoa Lịch sử như một "đĩa nén" ôm đồm, khô cứng

ANTĐ - Đại hội Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khóa VII tổ chức ngày 30-11, diễn ra vào đúng thời điểm Quốc hội vừa phủ quyết việc tích hợp môn Lịch sử trong Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mà Bộ GD-ĐT  đưa ra. Chính vì thế, vấn đề dạy sử, học sử, biên soạn sách giáo khoa vẫn là vấn đề nóng tại đại hội.
Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hộ nghèo

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 
Khuyến khích sinh viên trải nghiệm học kỳ nước ngoài

Khuyến khích sinh viên trải nghiệm học kỳ nước ngoài

ANTĐ - Để tạo điều kiện cho sinh viên được trải nghiệm môi trường học tập và văn hóa quốc tế, Đại học FPT sẽ tiếp tục mở kỳ học tại Asia Pacific University of Technology and Innovation - APU (Malaysia) dành cho sinh viên thuộc tất cả cơ sở đào tạo đại học của trường. 
Chịu khó nuốt... thuốc đắng

Chịu khó nuốt... thuốc đắng

ANTĐ - Người nước ngoài quả là không có ý tứ, tế nhị như người Việt mình. Một vị giáo sư Singapore nhận xét, thực trạng các trường đại học Việt Nam hiện nay là: sinh viên của thế kỷ 21, thầy giáo của thế kỷ 20, còn cơ sở vật chất thì ở thế kỷ 19.
Lợi dụng công văn Bộ GD-ĐT để chào bán sách

Lợi dụng công văn Bộ GD-ĐT để chào bán sách

ANTĐ - Lợi dụng nhu cầu trang bị đầu sách cho thư viện trường học, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam gửi văn bản có dấu hiệu giả mạo chữ ký và nghi sử dụng con dấu giả đến các Sở GD-ĐT với mục đích để bán sách.