Có phương án đảm bảo ANTT và lập bệnh viện dã chiến nếu dịch MERS lan rộng tại Hà Nội

ANTĐ - Lãnh đạo CATP yêu cầu các đơn vị công an phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trên địa bàn theo phân cấp để hỗ trợ thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch MERS.

* Chủ động phát hiện, ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về dịch bệnh gây hoang mang

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã yêu cầu Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng Công an phường, xã tại cộng đồng và các cơ sở lưu trú trong công tác giám sát các cá nhân nhập cảnh sau 14 ngày từ vùng có dịch đến lưu trú, làm việc tại địa bàn (đặc biệt là tại cộng đồng nơi có nhiều người Hàn Quốc) nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm MERS để thông báo ngay cho Sở Y tế Hà Nội tổ chức kiểm tra, khống chế, xử lý triệt để không để dịch lây lan.

Lãnh đạo CATP yêu cầu các đơn vị công an phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trên địa bàn theo phân cấp để hỗ trợ thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch MERS của Sở Y tế theo 3 kịch bản tình huống.

Đó là kịch bản tình huống theo 3 cấp độ: (1) Chưa có ca mắc; (2) Xuất hiện ca mắc đầu tiên; (3) Dịch lây lan trong cộng đồng. Mỗi tình huống đều có phương án, kế hoạch cụ thể, thích hợp để chủ động đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp nắm tình hình dư luận nhân dân, chủ động phát hiện những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến ANTT để ngăn chặn, xử lý.

Lực lượng Công an Hà Nội cũng tăng cường công tác tuyên truyền cho CBCS đơn vị và nhân dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế về bệnh lý MERS, các biện pháp chủ động phòng chống dịch. CATP đồng thời phối hợp lực lượng với quân đội, y tế trên địa bàn có phương án đảm bảo ANTT và có thể thiết lập bệnh viện dã chiến khi có tình huống số lượng người mắc dịch lây lan rộng trong cộng đồng.