Doanh nghiệp bất động sản vẫn bê bết trong nợ và thua lỗ

Doanh nghiệp bất động sản vẫn bê bết trong nợ và thua lỗ

ANTĐ - Cơn hào hứng trên thị trường bất động sản (BĐS) đã bị dội một gáo nước lạnh khi những thống kê thị trường quý I-2015 được công bố. Mặc dù, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng đầu năm 2015, số doanh nghiệp BĐS thành lập mới đã tăng tới 65% so với cùng kỳ năm 2014, nhưng những con số thống kê vô tình vẫn cho thấy các doanh nghiệp BĐS đang bê bết trong thua lỗ và nợ nần. Quả thật, cơn khốn khó của thị trường BĐS chưa có hồi kết và những khả năng bán tháo cắt lỗ, những vụ chuyển nhượng dự án khủng cũng như khả năng giảm giá của thị trường BĐS lúc nào cũng có thể diễn ra. Đó cũng là lời cảnh báo cho những nhà đầu thư thứ cấp, có chút tiền dành dụm mong kiếm lời trên thị trường này.
Trung Quốc: Đau đầu nạn tham nhũng trong xổ số

Trung Quốc: Đau đầu nạn tham nhũng trong xổ số

ANTĐ - Theo báo cáo kiểm toán của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc (CNAO) vừa được công bố mới đây đã phát hiện ra hàng loạt biểu hiện vi phạm pháp luật, thiếu tính hệ thống, quản lý kém, lỏng lẻo ở một số tỉnh thành. Đặc biệt 16,9 tỷ NDT (gần 3 tỷ USD) quỹ công ích xổ số quốc gia từ tháng 1-2012 đến tháng 12-2014 đã bị biển thủ và sử dụng sai mục đích. Kết quả này không mấy ngạc nhiên nhưng sự thiếu minh bạch kéo dài, nạn tham nhũng nghiêm trọng đã và đang làm giảm lòng tin của người dân vào các chương trình xổ số thu hút hàng triệu người chơi tại quốc gia này.
Lợi ích hợp pháp của người gửi tiền được đảm bảo

Lợi ích hợp pháp của người gửi tiền được đảm bảo

ANTĐ - Sau 3 lần Đại hội cổ đông để tăng vốn điều lệ nhưng không thành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần của cổ đông hiện hữu tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank) với giá 0 đồng/cổ phần. NHNN khẳng định, toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại GP.Bank sẽ được đảm bảo theo quy định của pháp luật.
NHNN chính thức mua GP.Bank giá 0 đồng

NHNN chính thức mua GP.Bank giá 0 đồng

ANTĐ - Sau 3 lần Đại hội cổ đông để tăng vốn điều lệ nhưng không thành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần của cổ đông hiện hữu tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank) với giá 0 đồng/cổ phần. NHNN khẳng định, toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại GP.Bank sẽ được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai 2 dự án lớn tại Phú Quốc

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai 2 dự án lớn tại Phú Quốc

ANTĐ - Sáng 28-6-2015, tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến tham dự và nhấn nút khởi động Dự án xây dựng căn cứ Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp và Dự án Kho ngoại quan, dự trữ xăng dầu quốc gia tại Phú Quốc do Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) làm chủ đầu tư.
50 quốc gia kí kết thỏa thuận gia nhập ngân hàng AIIB

50 quốc gia kí kết thỏa thuận gia nhập ngân hàng AIIB

ANTĐ - Ngày 29-6, Trung Quốc đã tổ chức lễ kí kết thỏa thuận gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Đây là một tổ chức tài chính quốc tế mới được thiết lập để cạnh tranh với Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
Chậm công bố thông tin bất lợi: Nhà đầu tư chứng khoán ôm "giấy lộn"

Chậm công bố thông tin bất lợi: Nhà đầu tư chứng khoán ôm "giấy lộn"

ANTĐ - Trong lịch sử, Công ty CP Khoáng sản Na Rì (Hamico), mã cổ phiếu KSS chưa bao giờ công bố thua lỗ. Vào giữa tháng 6, đột ngột, một số lượng lớn, nhiều triệu cổ phiếu KSS được tung ra bán trên TTCK. Không có bất kỳ thông tin nào về KSS được công bố đến thời điểm ngày 9-6, nhưng ngày hôm sau, tin lãnh đạo KSS đã bị bắt được tung ra, đồng thời giá cổ phiếu KSS lao xuống 2000đ/cổ phiếu vào ngày 19-6. 
Nga xây thêm đường ống dẫn khí đốt trực tiếp đến Đức

Nga xây thêm đường ống dẫn khí đốt trực tiếp đến Đức

ANTĐ - Gazprom đang có kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn khí đốt kép mới với công suất 55 tỷ m3 mỗi năm đến Đức, điều có thể tăng gấp đôi sản lượng cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga sang châu Âu. Hiện các công ty Shell, E.ON và OMV đã được mời tham gia dự án này.
Hạn chế tình trạng lợi ích nhóm tại ngân hàng

Hạn chế tình trạng lợi ích nhóm tại ngân hàng

ANTĐ - Tổ chức tín dụng phải phối hợp với cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập kế hoạch khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn, thời hạn chậm nhất ngày 31-12-2015. 
Bí ẩn vụ trộm tỷ đô ở nước nghèo nhất châu Âu

Bí ẩn vụ trộm tỷ đô ở nước nghèo nhất châu Âu

ANTĐ - Khoảng 1 tỷ USD đã biến mất một cách khó hiểu trong một vụ bê bối ngân hàng ở Moldova, nước nghèo nhất châu Âu. Sự mất tích của khoản tiền chiếm đến 1/8 GDP của đất nước này có thể xếp vào một trong số các vụ trộm ngân hàng lớn nhất thế giới mà hiện nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Tăng thêm  sức cạnh tranh

Tăng thêm sức cạnh tranh

ANTĐ - Khi Cộng đồng ASEAN ra đời vào cuối năm nay, nước ta sẽ thông thương với cả 10 nước trong cộng đồng. 

Hoàn thành sáp nhập MHB về BIDV

Hoàn thành sáp nhập MHB về BIDV

ANTĐ - Ngày 25-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) và Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) đã ký kết biên bản bàn giao toàn hệ thống và công bố sáp nhập MHB vào BIDV. Đây là thủ tục cuối cùng để MHB chính thức hoàn thành sáp nhập về BIDV.

Doanh nghiệp chậm cổ phần hóa, lãnh đạo chịu trách nhiệm

Doanh nghiệp chậm cổ phần hóa, lãnh đạo chịu trách nhiệm

ANTĐ - Theo các chuyên gia, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Quyết Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.
ảnh minh họa

Nhân sự từ VietinBank điều hành OceanBank

ANTĐ -  Ngày 8-5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và công bố quyết định bổ nhiệm hàng loạt nhân sự tại OceanBank.