Mạng lưới bí mật rải tiền khắp thung lũng Silicon

Mạng lưới bí mật rải tiền khắp thung lũng Silicon

ANTĐ - Dù không công khai nhưng Sequoia Capital - một trong những công ty vốn liên doanh lớn nhất Thung lũng Silicon (Mỹ) được cho là  đã âm thầm bơm hàng triệu USD vốn khởi nghiệp cho nhiều công ty và giúp họ trở thành những tên tuổi lớn trong làng công nghệ thế giới.
Ông trùm ngân hàng cầm đầu đường dây chuyển 46 tỷ USD ra nước ngoài

Ông trùm ngân hàng cầm đầu đường dây chuyển 46 tỷ USD ra nước ngoài

ANTĐ - Mới đây, doanh nhân Alexander Grigoriev, người đồng sở hữu các ngân hàng Russky Zemelny, Zapadny và Transportny đã bị bắt tại Matxcơva vì bị buộc tội lừa đảo và bị tình nghi tổ chức chuyển 46 tỷ USD ra nước ngoài. Có 500 người và 60 ngân hàng của Nga dính líu vào hoạt động của tổ chức tội phạm này. 
Hàng nội vẫn bị "lấn sân"

Hàng nội vẫn bị "lấn sân"

ANTĐ - Sự kiện nhà bán lẻ hàng đầu Nhật Bản Aeon khai trương đại siêu thị Aeon Mall Long Biên cuối tháng 10 vừa qua đánh dấu thêm bước xâm nhập mạnh mẽ của bán lẻ nước ngoài tại thị trường Việt Nam. Với ưu thế có được từ uy tín của quốc gia, cộng với cách bài trí thân thiện, khuyến mãi linh hoạt, các nhà bán lẻ nước ngoài tiếp tục “uy hiếp” thị trường trong nước.
Ngân hàng tăng lãi suất huy động: Ai mừng? Ai lo?

Ngân hàng tăng lãi suất huy động: Ai mừng? Ai lo?

ANTĐ - Một số ngân hàng trong thời gian gần đây đồng loạt tăng lãi suất huy động, và mới đây nhất là “ông lớn” VietinBank cũng nhập cuộc. Đây là tín hiệu mừng đối với người dân có tiền nhàn rỗi, nhưng lại dấy lên nỗi lo của người đi vay vốn, nhất là các doanh nghiệp cần tiền để sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm. Liệu lãi suất huy động tăng có dẫn đến tăng lãi suất cho vay?
Bẫy lừa triệu đô từ… lục địa đen

Bẫy lừa triệu đô từ… lục địa đen

ANTĐ - Dưới chiêu bài đưa ra đề nghị hợp tác đầu tư, ký hợp đồng xuất nhập khẩu, gửi thông báo trúng thầu... có giá trị lên đến hàng triệu USD với các doanh nghiệp trong nước rồi yêu cầu phía doanh nghiệp Việt Nam trả trước những chi phí như: phí nhập khẩu, phí giao dịch, phí trúng thầu, phí bảo lãnh hợp đồng của Bộ Tư pháp, Tòa án tối cao... Tuy nhiên, khi nhận được các khoản phí này, đối tác “ma” mới bắt đầu lộ mặt...
Bệnh viện công lập đầu tiên được cổ phần hóa: Người bệnh được hưởng lợi gì?

Bệnh viện công lập đầu tiên được cổ phần hóa: Người bệnh được hưởng lợi gì?

ANTĐ - Ngày 21-10 vừa qua, lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện công là Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Trung ương đã cổ phần hóa, chuyển từ mô hình được nhà nước bao cấp sang loại hình hoạt động dịch vụ. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ là tạo ra bước thay đổi đột phá mới của ngành y, song theo đại diện Bộ Y tế, hiện Bộ chưa có chủ trương, khuyến khích mở rộng.
Thoái hết vốn Nhà nước tại 10 doanh nghiệp lớn: Có thêm 3 tỷ USD đầu tư

Thoái hết vốn Nhà nước tại 10 doanh nghiệp lớn: Có thêm 3 tỷ USD đầu tư

ANTĐ - Chính phủ vừa yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chọn thời điểm thích hợp để báo cáo Thủ tướng, quyết định thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp lớn như Vinamilk, FPT... Theo các chuyên gia, việc thoái vốn là cần thiết trong bối cảnh ngân sách gặp khó khăn, đồng thời là bước đi nhằm thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế. 
Bán cho ai, phải cân nhắc

Bán cho ai, phải cân nhắc

ANTĐ - Chính phủ vừa có văn bản cho phép Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái hết vốn tại 10 doanh nghiệp lớn. Thông tin nóng hổi này thổi một “luồng gió” đầy phấn khích vào giới doanh nghiệp. Theo giới chuyên gia, quyết định thoái vốn không chỉ nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa DNNN hiện rất ì ạch, mà còn dành thêm nguồn vốn đầu tư vào những lĩnh vực bức  thiết trong khi ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp.
Để không thua trên sân nhà

Để không thua trên sân nhà

ANTĐ - Kinh tế Việt Nam đang có những bước phục hồi vững chắc, tăng trưởng khả quan. Đặc biệt, nền kinh tế Việt Nam cũng đang hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế thông qua các hiệp định thương mại lớn. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), phóng viên ANTĐ nhận được những chia sẻ thẳng thắn và sâu sắc từ người “đứng mũi, chịu sào” của doanh nghiệp.
Bước ngoặt cho nền kinh tế

Bước ngoặt cho nền kinh tế

ANTĐ - Được đánh giá là hiệp định mang tính bước ngoặt của thế kỷ 21, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tạo ra tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu. Đáng chú ý, các nước tham gia TPP đã đạt được những thỏa thuận quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.
Cổ đông Ngân hàng Quân đội MB thông qua đề án sáp nhập Tài chính Sông Đà SDFC

Cổ đông Ngân hàng Quân đội MB thông qua đề án sáp nhập Tài chính Sông Đà SDFC

ANTĐ - Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã diễn ra hôm nay 6-10 tại Hà Nội. Các cổ đông MB đã thông qua phương án sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) vào MB và thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.
Vinalines thoái vốn tại 2 công ty

Vinalines thoái vốn tại 2 công ty

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý trước mắt thoái vốn của Vinalines tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn xuống còn 20% vốn điều lệ của các công ty này. 
"Sự chuẩn bị công phu và nghiêm túc"

"Sự chuẩn bị công phu và nghiêm túc"

ANTĐ - Chúng tôi rất phấn khởi được đọc toàn văn các Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Southern Bank chính thức sáp nhập vào Sacombank

Southern Bank chính thức sáp nhập vào Sacombank

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định chính thức chấp thuận việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng

Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng

ANTĐ - Tăng trưởng đầu tư và đầu ra sản xuất của các nhà máy Trung Quốc trong tháng 8 tiếp tục cho kết quả thấp hơn dự đoán, điều chứng tỏ rằng nền kinh tế thứ 2 trên thế giới đang mất đi đà phát triển.
Chuyện đại gia trong tù vẫn điều hành tập đoàn lớn

Chuyện đại gia trong tù vẫn điều hành tập đoàn lớn

ANTĐ - Hôm 1-8, ông Chey Tae-won, một trong những người giàu nhất Hàn Quốc đã làm thủ tục sáp nhập 2 công ty con trị giá 7,6 tỷ USD, giúp củng cố quyền kiểm soát của đại gia này đối với SK Group, tập đoàn kinh tế lớn thứ ba Hàn Quốc. Tuy nhiên, đại gia Chey khó mở champagne ăn mừng sự kiện này bởi nhà lãnh đạo 55 tuổi đang điều hành tập đoàn khổng lồ từ một nơi rất đặc biệt, đó là nhà tù ở ngoại ô Seoul.
Ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành sau sáp nhập

Ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành sau sáp nhập

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (PNB) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên cơ sở tự nguyện của 2 ngân hàng theo quy định, phù hợp với định hướng cơ cấu lại các tổ chức tín dụng.