Con đường phải vượt qua

Con đường phải vượt qua

ANTĐ - Tại hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh  nghiệp Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong năm 2015, dứt khoát phải hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 289 doanh nghiệp. Trong năm 2014, chỉ mới cổ phần hóa được 143 doanh nghiệp. Tính đến cuối tháng 3-2015, 289 doanh nghiệp đã thành lập ban chỉ đạo, trong đó 207 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị. “Chúng ta phải phấn đấu đạt mục tiêu cổ phần hóa, nhưng không được sai sót, không được để xảy ra tiêu cực, không được bán đổ bán tháo”, Thủ tướng chỉ đạo và nhấn mạnh cơ chế cơ bản đã phù hợp, vấn đề còn lại là trách nhiệm và quyết tâm.

Bán, nhượng quyền khai thác sân bay, cảng hàng không: An ninh, an toàn phải được coi là hàng đầu

Bán, nhượng quyền khai thác sân bay, cảng hàng không: An ninh, an toàn phải được coi là hàng đầu

ANTĐ - Đã có một cơn chấn động nhỏ cho thị trường hàng không và một sự quan tâm lớn đối với hành khách thường xuyên đi lại bằng máy bay, khi Bộ Giao thông Vận tải cho phép xây dựng phương án thí điểm bán 100% vốn sân bay Phú Quốc và chuyển nhượng quyền khai thác một số sân bay cũng như liên doanh để đầu tư mới, thí điểm bán dứt điểm sảnh E, Nhà ga T1 sân bay Nội Bài… 
Xử lý nghiêm vi phạm về chứng khoán

Xử lý nghiêm vi phạm về chứng khoán

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường và hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán nhằm củng cố hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và quản trị công ty của các tổ chức kinh doanh chứng khoán; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các hành vi vi phạm, không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nhiều lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng

Nhiều lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng

ANTĐ - Đó là tình trạng xảy ra tại một số doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động để được hưởng trợ cấp thôi việc một lần, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh của công ty. Một mặt, tình trạng này gây thiếu lao động. 

"Không có phản đối thì không có cải cách"

"Không có phản đối thì không có cải cách"

ANTĐ - Chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo "Vai trò kinh tế mới của doanh nghiệp Nhà nước" diễn ra sáng nay, 4-3, Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cố vấn cao cấp của Chính phủ nhấn mạnh, cải cách có hiệu quả thì phải ắt phải có phản đối. 
Nhiều sân bay sẽ được bán cho tư nhân

Nhiều sân bay sẽ được bán cho tư nhân

ANTĐ - Bộ GTVT sẽ bán toàn bộ quyền khai thác đối với sân bay Phú Quốc, nhượng lại sảnh E và nhà ga T1 sân bay Nội Bài có thời hạn cho Vietjet Air, đồng thời gấp rút cổ phần hóa (CPH) Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để lấy vốn xây dựng sân bay Long Thành. 

Nhượng quyền khai thác 3 dự án cao tốc

Nhượng quyền khai thác 3 dự án cao tốc

ANTĐ - Tại cuộc họp sáng 23-1 về thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng yêu cầu VEC phải thành lập công ty CP dự án tại 3 tuyến cao tốc: Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Nội Bài - Lào Cai.

Rà soát tình hình cổ phần hóa

Rà soát tình hình cổ phần hóa

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Nhà nước báo cáo tình hình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa năm 2014. 

Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Doanh thu và kim ngạch xuất khẩu đều tăng

Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Doanh thu và kim ngạch xuất khẩu đều tăng

ANTĐ - Ngày 16-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức họp báo thông tin về  kết hoạt động SXKD năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015. Năm qua, Tập đoàn vẫn giữ vị trí là đơn vị chủ lực về kết quả sản xuất kinh doanh, đã đạt kim ngạch xuất khẩu (KNXK) 3,26 tỷ USD.
Đầu tư hơn 87 tỷ đồng để… bỏ hoang, ai chịu trách nhiệm?

Đầu tư hơn 87 tỷ đồng để… bỏ hoang, ai chịu trách nhiệm?

ANTĐ -Khu du lịch Sinh thái – Văn hóa Bản Đôn được đầu tư với tổng kinh phí lên đến 87,5 tỷ đồng, nhưng hoạt động èo uột, trong 9 năm thua lỗ 71 tỷ đồng. Từ tháng 9-2014 khu du lịch này đóng cửa, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.
Thay đổi về căn bản

Thay đổi về căn bản

ANTĐ - Theo Luật Doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua, từ tháng 7-2015, các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì mới được xem là doanh nghiệp Nhà nước, thay vì chỉ nắm 51% như hiện nay. Quan điểm này rất mới, chỉ xuất hiện trong bản dự thảo cuối cùng trình Quốc hội để thông qua. Trong các buổi thảo luận, tranh luận, quan điểm 100% đã thắng thế so với quan điểm 51% do tâm lý của các đại biểu là muốn có sự cải cách về quan điểm để dẫn đến sự thay đổi về vốn và quản trị. Thay đổi này sẽ mang lại sự bình đẳng trong kinh doanh giữa các thành phần kinh tế, nhất là sự công bằng cho doanh nghiệp dân doanh.

Cuối năm, nhưng điện đòi tăng giá

Cuối năm, nhưng điện đòi tăng giá

ANTĐ - Đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi năm hết Tết đến đang nhận được những ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều người tỏ ra lo lắng, vẫn có ý kiến cho rằng, tăng giá điện vào thời điểm này là hợp lý.

Cổ phần hóa được 126 doanh nghiệp

Cổ phần hóa được 126 doanh nghiệp

ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, tính đến tháng 11-2014, đã sắp xếp, cổ phần hóa được 126 doanh nghiệp, trong đó: cổ phần hóa 107 doanh nghiệp, sáp nhập 12 doanh nghiệp. Đồng thời, đã có 90/108 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước được cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án tái cơ cấu. 

Hết cảnh “con đẻ, con nuôi”

Hết cảnh “con đẻ, con nuôi”

ANTĐ - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhận xét, quy mô của doanh nghiệp Việt Nam đã thu hẹp. Không quốc gia nào phát triển được nếu chỉ ỷ lại và dựa hoàn toàn vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, cải cách thể chế cần tập trung vào những thách thức mà khu vực kinh tế tư nhân đang phải đối mặt.