Điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư

Điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư

ANTD.VN - Kinh tế năm 2017 được dự báo sẽ đối mặt với nhiều rủi ro từ tình hình thế giới cũng như áp lực trong nước. Tuy nhiên, Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư và giữ vị trí hàng đầu về phát triển kinh tế trong khu vực. 
Hy Lạp chối từ "thắt lưng buộc bụng"

Hy Lạp chối từ "thắt lưng buộc bụng"

ANTD.VN - Hy Lạp đã từ chối tiếp tục áp dụng các biện pháp kinh tế khắc khổ “thắt lưng buộc bụng” theo yêu cầu của gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ euro, dù nợ công nước này vẫn ở mức cao nhất là hơn 300 tỷ euro.
Vẫn muốn "ôm" vốn Nhà nước

Vẫn muốn "ôm" vốn Nhà nước

ANTD.VN - Tại diễn đàn “Cơ hội đầu tư trong tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”, các chuyên gia, cơ quan quản lý Nhà nước đã đưa ra bức tranh không mấy sáng sủa về kết quả cổ phần hóa trong 5 năm qua. Theo đó, quá trình tái cơ cấu diễn ra chậm, chưa đi vào thực chất. Các đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước còn nặng tính đối phó, chưa có sự cải cách cơ bản.
Thoái vốn nhưng không thất thoát

Thoái vốn nhưng không thất thoát

ANTD.VN - Tái cơ cấu nền kinh tế đã đi được những bước tiến đánh dấu sự nỗ lực, quyết tâm của một Chính phủ kiến tạo, hành động quyết liệt trong chỉ đạo.
Ngày 28-10, cổ phiếu Habeco lên sàn UPCoM

Ngày 28-10, cổ phiếu Habeco lên sàn UPCoM

ANTD.VN- Gần 232 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) sẽ được giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với giá tham chiếu khởi điểm là 39.000 đồng một cổ phần từ ngày 28-10 tới.
Vực dậy "quả đấm thép"

Vực dậy "quả đấm thép"

ANTD.VN - Chính phủ đã có động thái hiếm thấy từ trước đến nay, đó là chủ động đề nghị Kiểm toán Nhà nước vào cuộc quyết liệt kiểm toán tại một số doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Dường như đã đến lúc Chính phủ muốn chấm dứt thời kỳ cưng chiều những “con đẻ” vốn được nuôi dưỡng bằng “bầu sữa” ngân sách cùng với nhiều ưu đãi, ưu ái so với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân.
Cởi "tấm áo hẹp" DNNN: Vinamilk thành doanh nghiệp tỷ đô la

Cởi "tấm áo hẹp" DNNN: Vinamilk thành doanh nghiệp tỷ đô la

ANTD.VN -Vinamilk được nhiều chuyên gia nhìn nhận, đánh giá là điển hình về cổ phần hoá DNNN. Sau khi cởi tấm áo hẹp của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Vinamilk trở thành doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất thị trường chứng khoán với khoảng 9,2 tỷ USD.
Xót lòng nhìn những dự án nghìn tỷ "đắp chiếu"

Xót lòng nhìn những dự án nghìn tỷ "đắp chiếu"

ANTĐ - Ngoài những nguyên nhân khách quan khiến các chỉ tiêu kinh tế 6 tháng đầu năm nay đều giảm, báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã chỉ ra nhiều yếu kém nội tại cần được khắc phục, trong đó có vấn đề hiệu quả của các Tập đoàn Kinh tế Nhà nước, nợ công, nợ xấu…
Hơn 800 sản phẩm thủy sản được hợp quy "khống": Xử lý nội bộ dễ bị hiểu là bao che

Hơn 800 sản phẩm thủy sản được hợp quy "khống": Xử lý nội bộ dễ bị hiểu là bao che

ANTĐ - Liên quan đến vụ việc nhóm cán bộ của Trung tâm Kiểm định, khảo nghiệm, kiểm nghiệm nuôi trồng thủy sản (Trung tâm KKN Thủy sản) thuộc Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) làm giả hồ sơ để hợp quy hơn 800 sản phẩm nuôi trồng thủy sản, Bộ NN&NTNT mới dừng lại ở việc xử lý nội bộ. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, việc xử lý của Bộ NN&PTNT dễ bị hiểu là bao che.
VAFI "tố" 5 sai lầm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VAFI "tố" 5 sai lầm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

ANTĐ - Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa có văn bản chỉ rõ những sai lầm của ông Vũ Huy Hoàng khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trong đó có thể kể đến là việc bổ nhiệm các chức danh chủ chốt tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước, chậm bàn giao doanh nghiệp đã cổ phần hóa... 
Đề nghị bỏ giấy phép với 2 ngành nghề

Đề nghị bỏ giấy phép với 2 ngành nghề

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa đề nghị đưa 2 ngành nghề ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014. Cụ thể là kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm.
"Siêu ủy ban" quản lý các tập đoàn kinh tế Nhà nước: Bình mới rượu cũ?

"Siêu ủy ban" quản lý các tập đoàn kinh tế Nhà nước: Bình mới rượu cũ?

ANTĐ - Dự thảo Nghị định của Chính phủ về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước với quy mô vốn và tài sản lên tới 5 triệu tỷ đồng vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) công bố, lấy ý kiến đang gây sự chú ý của dư luận. Nhiều ý kiến vẫn hoài nghi về hiệu quả hoạt động của “siêu cơ quan” này.
Công nghiệp tàu thủy Việt Nam trong cơn bĩ cực

Công nghiệp tàu thủy Việt Nam trong cơn bĩ cực

ANTĐ - Tiếp tục đà thua lỗ, tính đến nay, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đang nợ hơn 80 tỷ đồng tiền lương của cán bộ công nhân và 130 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hiện nay, SBIC còn hơn 1.400 người không có việc làm, trong khi đó, tình hình sản xuất kinh doanh được nhận định tiếp tục khó khăn.
Vé máy bay sẽ đắt hơn nếu thuế, phí tăng

Vé máy bay sẽ đắt hơn nếu thuế, phí tăng

ANTĐ - Trong khi các hãng hàng không liên tục tung ra các chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu hàng không thì Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lại đang kiến nghị tăng phí phục vụ sân bay. Nếu kiến nghị này được chấp thuận, đồng nghĩa với việc giá vé máy bay sẽ tăng.
"Chấm điểm" doanh nghiệp Nhà nước để thu hút đầu tư

"Chấm điểm" doanh nghiệp Nhà nước để thu hút đầu tư

ANTĐ - Cơ quan chức năng đang xây dựng cơ chế để bình bầu, đánh giá báo cáo tài chính tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Đây là giải pháp được cho rằng sẽ góp phần minh bạch, công khai hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, qua đó tạo đà đột phá, đổi mới trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. 
Cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, tích cực: Thông điệp mạnh mẽ từ Hà Nội

Cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, tích cực: Thông điệp mạnh mẽ từ Hà Nội

ANTĐ - Hội nghị “Hà Nội 2016: Hợp tác đầu tư và phát triển” chính thức được khai mạc sáng 4-6, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài nước... Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tháng 4-2016, về việc tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.