Vào việc hiệu quả ngay những ngày đầu năm mới

Vào việc hiệu quả ngay những ngày đầu năm mới

ANTĐ - Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản gửi chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã về tăng cường đảm bảo ANTT sau Tết và lễ hội đầu Xuân.
Bắt giữ 7 đối tượng "cò mồi" tại chùa Hương

Bắt giữ 7 đối tượng "cò mồi" tại chùa Hương

ANTĐ - Sáng 14/2, tổ công tác 142 đã ra quân truy quét các đối tượng cò mồi, chèo kéo hành khách đi đò ở Chùa Hương, 7 đối tượng gây rối trật tự công cộng đã bị bắt, đưa về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ.
Thảnh thơi trảy hội

Thảnh thơi trảy hội

ANTĐ - Lực lượng công an sẽ nỗ lực để du khách đến tham quan, trảy hội chùa Hương năm 2013 (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) luôn được vui tươi, an toàn - Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó trưởng CAH Mỹ Đức cho biết, đồng thời khẳng định trên 100 CBCS Công an Hà Nội được tăng cường xuống “nằm vùng”, duy trì ANTT tại lễ hội lớn và dài nhất trong năm.

Cò mồi, chèo kéo hành khách gia tăng dịp tết

Cò mồi, chèo kéo hành khách gia tăng dịp tết

ANTĐ - Nhằm đảm bảo ANTT tại các bến xe, sáng 7-2, tổ công tác 142 CATP Hà Nội phối hợp với trạm cảnh sát bến xe phía Nam, CAQ Hoàng Mai đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi chèo kéo hành khách, gây mất trật tự công cộng tại bến xe này.

Ga Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết

Ga Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết

ANTĐ - Chiều 20-1, ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội cho biết,  nhà ga vừa tổ chức họp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực ga Hà Nội trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 sắp tới.
Giải quyết nạn cò mồi, chèo kéo khách tại bến xe

Giải quyết nạn cò mồi, chèo kéo khách tại bến xe

ANTĐ - Những ngày cuối năm và Dịp Tết Nguyên đán Qúy Tị 2013 đang tới gần, nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Do đó, lực lượng chức năng có kế hoạch kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cò mồi, chèo kéo hành khách, gây mất an ninh trật tự tại các bến xe.
Hai đối tượng cò mồi hành khách tại bến xe bị bắt giữ

Hai đối tượng cò mồi hành khách tại bến xe bị bắt giữ

ANTĐ - Chủ động trước tình hình phức tạp do một số đối tượng cò mồi, chèo kéo hành khách gây mất trật tự các bến xe dịp nghỉ tết Dương lịch, Phòng CSHS – CATP Hà Nội phối hợp với Trạm cảnh sát Bến xe phía Nam đã tăng cường kiểm soát và bắt giữ được 2 đối tượng cò mồi, chèo kéo hành khách.
Phải thường xuyên rèn giũa lễ tiết, tác phong

Phải thường xuyên rèn giũa lễ tiết, tác phong

ANTĐ - “Kết quả, thành tích của lực lượng 141 được rất nhiều lời ngợi khen, song Ban Giám đốc CATP cũng nhận được thông tin từ báo chí, phản ánh của người dân về những thiếu sót, hạn chế trong ứng xử, lễ tiết, tác phong của CBCS khi thi hành công vụ, đây đó còn cán bộ biểu hiện tiêu cực” - Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ tại Hội nghị sơ kết 3 tháng triển khai 15 tổ công tác thực hiện kế hoạch 141.   

Tết vui, Tết an toàn

Tết vui, Tết an toàn

ANTĐ - Không để xảy ra trọng án, kiềm chế tối đa các vụ phạm pháp hình sự, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông… là những nhiệm vụ quan trọng được Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt tới các đơn vị CATP phải thực hiện tốt, để mọi người dân Thủ đô đón chào năm mới 2013 trong đầm ấm, yên vui. 
Nạn móc ngoặc nuôi dưỡng cò mồi

Nạn móc ngoặc nuôi dưỡng cò mồi

ANTĐ - Đổ lỗi cho nạn cò mồi tại các bệnh viện, phần lớn người ta hay viện ra những lý do muôn thuở: Quá tải. Tuy nhiên, với những người làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, câu chuyện này lại được nhìn nhận dưới góc độ khác. Một cán bộ công an còn nói thẳng: “Dẹp “cò”, chúng tôi làm chỉ trong nửa buổi sáng là xong. Nhưng thử hỏi có dẹp được không nếu bệnh nhân chấp nhận chi tiền nhờ “cò” để được việc. Nếu không có người tiếp tay, “cò” không bao giờ có đất sống”.

Muôn mặt "cò"... lừa

Muôn mặt "cò"... lừa

ANTĐ - “Cò” là một từ chuyên dùng để chỉ những người làm nghề môi giới, giới thiệu để thỏa mãn nhu cầu khách hàng và kiếm tiền từ việc môi giới đó. Có loại cò có môn bài tức là có đăng ký kinh doanh như Trung tâm giới thiệu việc làm, môi giới nhà đất, hôn nhân, thậm chí là công ty tư vấn dự án… Gọi là có môn bài là vì họ có tư cách pháp nhân, đăng ký kinh doanh hẳn hoi. Lại có loại cò đứng đường, thường gọi là “chỉ trỏ” hoặc đơn giản là “cò”. 
Lừa đảo bằng “chiếc nón kỳ diệu” rởm

Lừa đảo bằng “chiếc nón kỳ diệu” rởm

ANTĐ - 13h ngày 5-12, tại hội chợ thương mại Nước Hai, huyện Hòa An,  Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt quả tang 5 nhóm gồm 33 đối tượng quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Yên Bái về  hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức vui chơi giải trí “chiếc nón kỳ diệu”... nhái.
Âm ỉ luật “ngầm” xe khách

Âm ỉ luật “ngầm” xe khách

ANTĐ - Không thể thống kê có bao nhiêu đối tượng đứng ra bảo kê, làm “cò”chăn dắt khách cho các nhà xe, cả xe chính hãng lẫn xe dù. Nhưng có một sự thật hiển nhiên: Ăn “cơm” của nhà xe nào thì phải “rào” nhà xe đó. Thế nên, những nhà xe không có “cò”, không có bảo kê sẽ gặp đủ chuyện rắc rối trên đường.
Xử lý cò mồi, lôi kéo khách

Xử lý cò mồi, lôi kéo khách

ANTĐ - Ngày 20-11, Phòng CSHS CATP làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm, giữ trật tự tại các bến xe, bắt quả tang một đối tượng trộm cắp tài sản và 20 đối tượng cò mồi, lôi kéo khách, gây mất TTCC. 
Quét “cò mồi”, móc túi mùa thi

Quét “cò mồi”, móc túi mùa thi

ANTĐ - Những ngày này, đông đảo thí sinh cùng người nhà ùn ùn đổ về Hà Nội chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012. Tại một số địa điểm tập trung đông người như bến xe, nhà ga… cũng xuất hiện các đối tượng móc túi, trộm cắp tài sản và “cò mồi” gây mất trật tự công cộng. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) đã triển khai thực hiện kế hoạch quét vét các đối tượng phạm tội.
“Xe dù” tại Bến xe Nước ngầm: Pháp luật không với tới?

“Xe dù” tại Bến xe Nước ngầm: Pháp luật không với tới?

ANTĐ - Mặc dù báo chí liên tiếp đưa tin về nạn “xe dù”, cò mồi như một căn bệnh trầm kha gây nhức nhối, mất an ninh trật tự và an toàn giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, những “ung nhọt” này vẫn không được xử lý triệt để mà ngược lại còn diễn biến với mức độ phức tạp hơn trước. Hai ngày sau khi Báo An ninh Thủ đô phản ánh về “điểm nóng” xe lậu tại bến Nước ngầm, các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, nhưng so với những gì còn tồn tại thì động thái này chỉ như… đá ném ao bèo.
“Xe dù” tại bến Nước ngầm: Cò quay hay trấn lột?

“Xe dù” tại bến Nước ngầm: Cò quay hay trấn lột?

ANTĐ - “Mới trước đó không lâu họ còn đon đả chào mời, xách hộ đồ đạc. Thế mà lát sau cũng chính những “nhân viên tốt bụng” ấy đã giáng cho em cái tát nảy đom đóm mắt”. Cậu sinh viên Đào Minh Hùng chỉ là số ít trong hàng trăm hành khách đang bị “trấn lột” trắng trợn tại cổng Bến xe Nước Ngầm.
Thuốc trị bách bệnh...  rởm

Thuốc trị bách bệnh... rởm

ANTĐ - Sáng 11-4, bà M ra chợ Liên Hà định mua sắm vài thứ đồ dùng cho gia đình, tình cờ nghe được câu chuyện về một loại “thần dược” đặc trị bách bệnh, có công hiệu nhất với các chứng bệnh mộng mắt và đau đầu. Câu chuyện này được phát ra từ 2 người phụ nữ đang đứng gần một người đàn ông đi xe máy Honda Wave, trên giỏ xe để một bọc túi nilon to, bên trong có những hạt nhỏ như hạt đỗ xanh, vỏ hình vằn vện có màu như màu của vỏ trứng chim cút.