Cơ khí sẽ là ngành trọng tâm

ANTĐ - Ông Lê Hữu Phúc - Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Công Thương) cho biết, ngành cơ khí sẽ là ngành quan trọng trong bước tiếp theo của quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam. 

“Thời kỳ đầu của quá trình công nghiệp hóa, chúng ta tập trung phát triển công nghiệp nhẹ, đặc biệt là công nghiệp thực phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trước mắt. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam cần tiếp cận với ngành công nghiệp nặng mà bước đầu lấy ngành gia công cơ khí làm trọng tâm để đảm bảo cả nền kinh tế được cơ giới hóa” – ông Lê Hữu Phúc nói. Việt Nam sẽ nghiên cứu để có bước đi nhanh hơn trong ngành cơ khí mà không đi tắt đón đầu.