“Cơ hội dự World Cup của Tuyển nữ Việt Nam là 50/50”

ANTĐ - Đó là nhận định của HLV trưởng Trần Vân Phát, khi được hỏi về khả năng của ĐT nữ Việt Nam trong cuộc đua giành 1 trong 5 suất vé của châu Á dự World Cup 2015.
HLV Trần Vân Phát tin cơ hội dự World Cup của bóng đá nữ VN là 50/50

Trên thực tế, nếu như không xảy ra sự việc ĐT nữ CHDCND Triều Tiên bị FIFA cấm tham dự World Cup 2015 vì liên quan đến vụ bê bối doping, thì ĐT nữ Việt Nam khó có cửa chen chân vào cuộc đua giành vé tham dự vào ngày hội lớn nhất của bóng đá nữ thế giới. Thế nhưng bóng đá vốn là môn thể thao luôn chứa đựng những bất ngờ và việc tuyển nữ CHDCND Triều Tiên bị “treo giò”, đã đột ngột mở ra cơ hội cho bóng đá nữ Việt Nam có dịp nở mày nở mặt, có dịp thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn là chỉ lo tìm cách giữ ngôi hậu khu vực và tham dự đấu trường châu lục chủ yếu để cọ xát, học hỏi như vẫn thường thấy trong rất nhiều năm qua. 

Nhưng cơ hội không chỉ dành cho tuyển nữ Việt Nam. Nó còn mở ra cho cả Thái Lan và Myanmar- 2 đối thủ mà tuyển nữ Việt Nam đã không còn chiếm được thế thượng phong trong các cuộc đối đầu như thời gian về trước. Vì vậy, điều quan trọng nhất là tuyển nữ Việt Nam cần phải được đầu tư mạnh tay và có sự chuẩn bị kỹ càng để có thể thi đấu thành công tại VCK Asian Cup nữ diễn ra vào tháng 6/2014, bởi Thái Lan và Myanmar chắc chắn cũng sẽ dốc toàn lực để nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này. 

Tuy nhiên, muốn vào chơi tại VCK Asian Cup nữ 2014 thì trước tiên tuyển nữ Việt Nam vẫn phải đánh bại Bahrain, Hong Kong và Kyrgyzstan để cán đích ở vị trí nhất bảng C, trong cuộc đua tại vòng loại. Một nhiệm vụ mà HLV Trần Vân Phát đánh giá là không hề đơn giản.

“Trong 3 đối thủ này, tôi chưa có thông tin gì về Bahrain, chỉ biết rằng họ sẽ thi đấu với tư cách chủ nhà. Về Hong Kong thì tôi có nắm bắt được và đánh giá đây là đối thủ bình thường. Còn Kyrgyzstan, dù cũng chưa tìm hiểu được nhiều thông tin về họ nhưng chắc chắn với thể hình to cao và dai sức, đối thủ Trung Á này có thể coi là rất đáng gờm đối với ĐT nữ Việt Nam”, ông Phát nói. 

Như vậy, ngay từ khi trở lại nắm quyền dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam sau 3 tháng nghỉ ngơi tại quê nhà, HLV Trần Vân Phát đã phải đối diện với sức ép rất lớn, đúng như ông thừa nhận: Cơ hội càng lớn thì thách thức càng nhiều. Nó buộc ông vội vã bắt tay vào công việc, bất chấp bản hợp đồng dự định ký với VFF vẫn còn đang ở chế độ chờ, do một số rắc rối về vấn đề thủ tục giấy tờ. 

Chưa hết, khó khăn tiếp tục bủa vây khi chỉ vài ngày dự khán các trận đấu tại giải bóng đá nữ VĐQG đang diễn ra ở Hà Nam, HLV Trần Vân Phát đã nhanh chóng nhận ra, các học trò của mình đã thể hiện một phong độ rất thiếu ổn định. Đó là hệ quả của việc không được tập luyện và thi đấu một cách thường xuyên. Cũng chính vì lý do này, nhà cầm quân người Trung Quốc đã buộc phải đề xuất với VFF, tập trung đội tuyển nữ sớm hơn 7 ngày, so với dự kiến để đội tuyển có thêm thời gian chuẩn bị. 

Dù khá lo lắng về lực lượng hiện tại của ĐT nữ Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng trung vệ trụ cột Chương Thị Kiều và gần đây nhất là hậu vệ Ngọc Anh do đang phải điều trị chấn thương, nhưng HLV Trần Vân Phát vẫn tỏ ra khá lạc quan: “Việt Nam có cơ hội giành suất thứ 5 tham dự World Cup và tôi cho rằng cơ hội đó là 50/50. Nhưng để đạt được mục tiêu thì chúng ta cần xây dựng một đội tuyển không chỉ mạnh về lực lượng, mà còn cần có tinh thần tự tin, có niềm tin vào mục tiêu phấn đấu. Nếu không có niềm tin thì chúng ta khó mà có thể làm được bất cứ việc gì”. 

Theo lịch đấu, tại vòng loại Asian Cup nữ 2014, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Bahrain trong trận khai màn tại bảng C (ngày 22/5). Tiếp đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai (ngày 24/5) và kết thúc hành trình tại bảng đấu này bằng cuộc đọ sức với ĐT nữ Hong Kong (ngày 26/5). Đội xếp nhất bảng sẽ giành quyền vào thi đấu tại VCK. 

Được biết, để chuẩn bị tham dự giải đấu này, ĐT nữ Việt Nam dự kiến sẽ tập trung trở lại vào ngày 8/4 tới. Dù chưa biết kết quả thế nào, nhưng VFF đã sớm nộp đơn đăng cai tổ chức VCK với hy vọng sẽ tận dụng tối đa sức mạnh sân nhà để giúp tuyển nữ Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup.