Cơ hội cho lao động Việt Nam làm việc tại Thái Lan

ANTĐ - Chính phủ Thái Lan vừa  thông qua đề nghị của Bộ Lao động nước này về việc cấp phép lao động trong thời hạn 1 năm, đối với một số lao động Việt Nam bị coi là “làm việc bất hợp pháp” trên lãnh thổ Thái Lan. 
Cơ hội cho lao động Việt Nam làm việc tại Thái Lan ảnh 1

Theo đó, những lao động là người Việt Nam nhập cảnh vào Thái Lan trước ngày 10-2-2015 và thị thực quá hạn sẽ được cấp phép lao động và gia hạn cư trú trong vòng 1 năm. Những ngành nghề mà người Việt được phép đăng ký lao động hợp pháp là đánh bắt cá và xây dựng. Những lao động Việt Nam không thuộc đối tượng được đăng ký sẽ bị buộc trở về nước.

Mức phí thị thực đối với lao động Việt Nam ngang bằng mức dành cho lao động từ Myanmar, Lào và Campuchia được làm việc tại Thái Lan, ở mức 2.000 baht mỗi người và giảm xuống còn 500 baht trong trường hợp đặc biệt. Thông tin từ Bộ Lao động Thái Lan cũng cho biết, lao động Việt Nam muốn xin giấy phép làm việc phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế và mua bảo hiểm y tế của Bộ Y tế Thái Lan trong suốt thời gian được cấp giấy phép làm việc.