Thành lập Hội đồng kỷ luật Anh Thơ và Trọng Tấn

Thành lập Hội đồng kỷ luật Anh Thơ và Trọng Tấn

ANTĐ - Xung quanh sai phạm của Anh Thơ và Trọng Tấn khi tự ý bỏ về nước giữa lúc chương trình nghệ thuật chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” đang diễn ra tại Thủ đô Viantine, mới đây Bộ VH-TT&DL đã có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý sai phạm này. 
Cái gì thiết thực mới quan tâm

Cái gì thiết thực mới quan tâm

ANTĐ - Nghe hỏi về Luật Bảo vệ người tiêu dùng, chị Trần Trà My ở Trung Hòa, Cầu Giấy vẫn không hề hay biết mình đã có công cụ trong tay để tự bảo vệ mình trong tiêu dùng hàng ngày.
Sau 1 năm Luật Bảo vệ người tiêu dùng có hiệu lực: “Ngậm bồ hòn làm ngọt”

Sau 1 năm Luật Bảo vệ người tiêu dùng có hiệu lực: “Ngậm bồ hòn làm ngọt”

ANTĐ - Tròn một năm kể từ ngày có hiệu lực, được xem như một thứ “bảo bối” thay thế cho pháp lệnh cùng tên, nhưng Luật Bảo vệ người tiêu dùng vẫn còn quá mơ hồ đối với người dân và ngay cả với các cơ quan thực thi. Lý do đưa ra nghe có vẻ rất phi lý, đó là: Việc tuyên truyền còn quá yếu kém.

Lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông là sai trái

Lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông là sai trái

Hội nghề cá Việt Nam cho biết, theo Tân Hoa xã đưa tin, phía Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá khu vực biển Đông có hiệu lực từ ngày 16-5 đến ngày 1-8-2012, trong đó có những khu vực biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. 
Từ 1-6: Thanh niên xung phong được hưởng trợ cấp

Từ 1-6: Thanh niên xung phong được hưởng trợ cấp

(ANTĐ) - Thông tư liên tịch số 08 của liên Bộ LĐ-TB&XH - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 1-6 tới đây. 
Công bố Luật Cơ yếu

Công bố Luật Cơ yếu

(ANTĐ) - Sáng 22-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Cơ yếu, gồm có 5 chương, 38 Điều, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua vào ngày 26-11-2011.
Từ 10/1/2012, giấy bán, tặng xe phải chứng thực hoặc công chứng

Từ 10/1/2012, giấy bán, tặng xe phải chứng thực hoặc công chứng

ANTĐ - Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật thay vì chỉ phải có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe hoặc có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác như quy định trước đây.
CATP tập huấn Luật Thi hành án hình sự

CATP tập huấn Luật Thi hành án hình sự

ANTĐ - Nhằm ứng dụng tốt các quy định mới trong công tác thi hành án hình sự, sáng 5-7, CATP đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Thi hành án hình sự cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện thị xã.
8 luật mới bắt đầu có hiệu lực

8 luật mới bắt đầu có hiệu lực

(ANTĐ) - Từ hôm nay 1-7-2011, 8 luật mới có hiệu lực bao gồm: Luật Thanh tra; Luật Tố tụng hành chính; Luật Khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật An toàn thực phẩm và Luật Thi hành án hình sự.
Tự ý đưa ảnh trẻ em lên mạng internet là vi phạm pháp luật

Tự ý đưa ảnh trẻ em lên mạng internet là vi phạm pháp luật

ANTĐ - Bắt đầu từ 1-6 – 2016, Luật Trẻ em mới được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực. So với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11, Luật Trẻ em 2016 có nhiều điều mới ưu việt. Trong đó, đáng chú ý, trẻ em sẽ được bảo vệ cả quyền riêng tư trên mạng xã hội. Để hiểu thêm về những điều luật này, chuyên mục GĐPL hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung phân tích làm rõ.