Sở NN&PTNT có không quá 7 Chi cục

Sở NN&PTNT có không quá 7 Chi cục

ANTĐ - Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ vừa ký Thông tư liên tịch thống nhất quy định quản lý các cơ quan chuyên ngành trực thuộc Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố. Theo đó, Thông tư nêu rõ số lượng các chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở sẽ được tổ chức lại, đảm bảo tinh gọn với không quá 7 chi cục.

Ban hành chế độ bồi dưỡng đi biển

Ban hành chế độ bồi dưỡng đi biển

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư.

Giấy phép lái xe quốc tế sẽ có hiệu lực ở 73 quốc gia

Giấy phép lái xe quốc tế sẽ có hiệu lực ở 73 quốc gia

ANTĐ - Từ năm 2015, Công ước Vienna về giao thông đường bộ bắt đầu có hiệu lực ở Việt Nam. Theo đó, giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế do Việt Nam cấp sẽ có hiệu lực ở 73 quốc gia. Để làm rõ vấn đề này, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết:

30% dân số bị tác động mạnh khi viện phí tăng

30% dân số bị tác động mạnh khi viện phí tăng

ANTĐ - Dự kiến từ cuối năm nay, các bệnh viện tuyến trung ương và 14 địa phương (bao gồm cả Hà Nội) sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới. Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Y tế cho biết, người dân không nên quá lo lắng vì tăng viện phí chỉ tác động mạnh đến 30% dân số chưa có bảo hiểm y tế (BHYT).

Những ngày đầu thực hiện thông tư 15

Những ngày đầu thực hiện thông tư 15

ANTĐ - Bắt đầu từ ngày 1/6/2014, Thông tư số 15 của Bộ Công an về đăng ký phương tiện chính thức có hiệu lực thi hành. Ngòai một số nội dung mới sửa đổi so với các thông tư cũ để phù hợp hơn với thực tiễn, hiện tại nhiều người dân đang rất quan tâm tới nội dung quy định xe máy điện bắt buộc phải đăng ký phương tiện. 
Chuyện quanh chiếc “thùng nhận trẻ bỏ rơi”

Chuyện quanh chiếc “thùng nhận trẻ bỏ rơi”

ANTĐ - Chiếc thùng gửi trẻ đầu tiên ở Hàn Quốc chuyên nhận trẻ bị bỏ rơi đang là tâm điểm tranh cãi của dư luận nước này. Mặc dù nhận được nhiều sự ủng hộ nhưng chiếc thùng đặc biệt này cũng gặp phải không ít vướng mắc vì Luật Nhận con nuôi của Hàn Quốc.
Vi phạm các quy định pháp luật về lập hội sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật

Vi phạm các quy định pháp luật về lập hội sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật

ANTĐ - Khoảng hai tháng nay, một nhóm người bỗng nổi cơn hứng nhảm nhí, thành lập cái gọi là tổ chức “Diễn đàn dân sự”. Họ lu loa thành lập diễn đàn để “góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”. Dĩ nhiên là chẳng ai là không biết cái động cơ chống chế độ, chống Nhà nước của họ. 
Làm việc hết sức mình

Làm việc hết sức mình

ANTĐ - Tuần làm việc cuối cùng kết thúc kỳ họp dài nhất từ trước đến nay, Quốc hội bấm nút thông qua một số vấn đề đặc biệt hệ trọng của đất nước: Sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sửa đổi Luật Đất đai và các luật, nghị quyết liên quan tới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. “Mặc dù có thể còn ý kiến khác nhưng chúng ta đã làm việc hết sức mình, hết trách nhiệm và lựa chọn theo đa số”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá tinh thần làm việc của Quốc hội trong hơn 40 ngày qua. 

Làm rõ trách nhiệm chậm hướng dẫn luật

Làm rõ trách nhiệm chậm hướng dẫn luật

ANTĐ - Ngày 20-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về kết quả triển khai thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội, UBTVQH thông qua. 
“Luật treo” đến bao giờ

“Luật treo” đến bao giờ

ANTĐ - Mặc dù các phiên chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội không sôi động, gay gắt như các phiên chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, song đây là một hoạt động không kém phần “nóng”, thu hút sự quan tâm của cử tri và công luận. Không chờ tới kỳ họp định kỳ hàng năm của Quốc hội, rất nhiều vấn đề bức xúc về kinh tế  - xã hội, về trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, đã được đặt trên bàn Thường vụ Quốc hội. Hiệu quả của các phiên chất vấn giữa hai kỳ họp thực sự mang lại hiệu quả và tác dụng lan tỏa trong đời sống xã hội. 

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính”

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính”

ANTĐ - Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7, giúp cán bộ chiến sỹ trong CATP nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, CATP Hà Nội chính thức phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính”. 
Lệ phí trước bạ ô tô về 12%

Lệ phí trước bạ ô tô về 12%

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã ban hành mức lệ phí mới cho xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), thay cho mức 15% trước đây.