"Cô gái từ quá khứ" tham gia Liên hoan phim Việt tại Úc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau khi oanh tạc phòng vé rạp chiếu trong nước trong tháng 10 vừa qua, "Cô gái từ quá khứ" tiếp tục hành trình quảng bá và trình chiếu tại các rạp chiếu quốc tế. Từ ngày 8-12/12 tới đây, "Cô gái từ quá khứ" là phim điện ảnh được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Việt tại Úc (AVFF). 

"Cô gái từ quá khứ" mở màn cho "Vũ trụ Mỹ nhân" của hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito sau thành công của "vũ trụ gái già lắm chiêu", tạo dựng nên tên tuổi của dàn mỹ nhân như Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, Diễm My 9x, Jun Vũ…

Trong tác phẩm tâm lý, li kì, giật gân vừa ra mắt tại Việt Nam vào giữa tháng 10 năm nay, khán giả dành nhiều lời khen với diễn xuất của hai nữ chính Lan Ngọc và Kaity Nguyễn cùng những tranh luận về nội dung kịch bản mới mẻ, đặc biệt là đoạn kết phim cũng tạo nên vô số những ý kiến đóng góp và ý tưởng viết lại một kết thúc dành cho bộ phim.

Mới đây, Liên hoan phim Việt tại Úc (AVFF) vừa chính thức giới thiệu tác phẩm điện ảnh "Cô gái từ quá khứ" sẽ được trình chiếu tại đây. Đây là sự kiện tôn vinh nền điện ảnh Việt Nam tại xứ sở chuột túi, nối tiếp thành công của hai lần tổ chức Vietnam Film Festival 2017 & 2018. Đặc biệt, 2022 là năm đầu tiên tổ chức Liên hoan phim Việt tại Úc theo hình thức trực tuyến video yêu cầu (VoD), khán giả là những người quyết định lựa chọn những bộ phim được đề cử tham gia. Bên cạnh đó, hai đạo diễn Namcito và Bảo Nhân sẽ tham gia sự kiện ra mắt phim cùng hoạt động thảm đỏ tại Crown Village Cinemas Melbourne ngày 8/12/2022

Hai nữ diễn viên chính của phim là Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn không trực tiếp tham dự Liên hoan phim lần này do bận các lịch trình riêng.

Liên hoan phim Việt Úc AVFF nhằm mang phim Việt trở lại Úc sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và tự hào đánh dấu chặng đường 7 năm AVFF có mặt tại đây. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của điện ảnh Việt, nhiều bộ phim chất lượng cao đã đạt doanh thu ngất ngưỡng trong những năm gần đây, được đề cử các giải thưởng quốc tế và được ấp ủ khi tiến ra thị trường thế giới. Trải nghiệm độc đáo này từ AVFF có thể góp phần thay đổi quan điểm của khán giả về phim Việt và văn hóa xem phim theo một hướng tích cực.

Trong những năm qua, AVFF đã thành công đưa hơn 30 bộ phim ra mắt tại Úc. Với khoảng 5-8 phim mỗi kỳ liên hoan và 10-15 buổi chiếu phim, hơn 10.000 vé đã được bán ra. Bên cạnh đó, độ phủ sóng của Film Việt tại Úc cũng mở rộng từ 2 địa điểm ban đầu (Melbourne & Sydney) thành 4 địa điểm khác (Brisbane, Perth, Adelaide, Tasmania) và cộng đồng trực tuyến trên Facebook có tên Film Việt tại Úc có hơn 14.000 người theo dõi, tiếp cận thường xuyên lên đến 100.000 người.