Cô gái cả tin bị lừa hàng trăm triệu đồng ​

ANTD.VN -Chỉ là quen qua mạng xã hội Facebook, không biết mặt, địa chỉ, tên tuổi nhưng chị V.A đã nghe theo lời “bạn ảo” và chuyển số tiền 350 triệu đồng.

Ngày 31-7, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an điều tra, truy bắt đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo qua mạng xã hội chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trong đơn trình báo của chị V.A (27 tuổi), ở tỉnh Hòa Bình, cuối năm 2016, trong một lần lên mạng Facebook, chị được một người đàn ông có tên nước ngoài chủ động gửi lời mời kết bạn làm quen.

Sau đó, thời gian trò chuyện qua mạng, đối tượng ngỏ ý muốn gửi tiền từ nước ngoài về cho chị V.A khoảng 20.000 USD và một phần quà giá trị. Đối tượng này nói, để nhận được số tài sản trên, chị V.A phải làm theo yêu cầu của nhân viên giao dịch.

Sau đó, chị V.A nhận được thông tin của người đã xưng danh là nhân viên giao dịch được ủy quyền nhận tiền và chuyển quà cho chị V.A.

Cả tin, chị V.A đã chuyển tiền theo các số tài khoản đã được chỉ định.

Sau 6 lần chuyển tiền cho nhân viên giao dịch với số tiền gần 350 triệu đồng nhưng chị V.A không nhận được 20.000 USD và các món quà như đối tượng hứa hẹn. Biết bị lừa, chị V.A đã trình báo cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an để điều tra, làm rõ.