Cô dâu nhịn ăn, bỏ về vì nhà chồng không có…toilet

ANTĐ - Phát hiện ra nhà chồng không có toilet, một phụ nữ Ấn Độ đã nhịn ăn và bỏ về nhà cha mẹ đẻ, chỉ hai ngày sau đám cưới.

Sự việc xảy ra mới đây tại huyện Pratapgrah (Ấn Độ). Hành động của cô con dâu mới đã khiến nhà chồng phải tiến hành xây ngay một nhà vệ sinh.

Cô dâu nhịn ăn, bỏ về vì nhà chồng không có…toilet ảnh 1

Ảnh minh họa

Được biết, ngay sau đám cưới, cô Puja phát hiện ra nhà chồng không có toilet, mọi phụ nữ trong nhà đều phải đi vệ sinh kiểu “lộ thiên”. Sự thật phũ phàng này khiến Puja sợ không dám ăn uống gì.

Puja sau đó đã chia sẻ tình cảnh của mình với chị gái là Savita. Savita ngay lập tức nói lại với cha mẹ và cùng họ đưa Puja về nhà.

Savita cũng từng phải trải qua tình cảnh tương tự như em gái. Cô kết hôn vào năm 1999 và khi đó nhà chồng cũng không có toilet. Tuy nhiên, gia đình chồng cô sau đó phải nhượng bộ và đồng ý xây toilet.