Có cổ phần trong công ty cá cược, Ibrahimovic sắp bị cấm thi đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Zlatan Ibrahimovic đang bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) điều tra vì có liên quan đến một công ty cá cược.

Ibra năm nay 40 tuổi, vừa gia hạn hợp đồng với AC Milan thêm 1 năm. Tuy nhiên, ngay sau thông tin đó, tiền đạo kỳ cựu này phải đối mặt với án cấm thi đấu lên tới 3 năm do bị nghi ngờ liên quan đến một công ty cá cược.

Ibra vướng vào rắc rối trong giai đoạn cuối sự nghiệp

Ibra vướng vào rắc rối trong giai đoạn cuối sự nghiệp

Cụ thể, theo một số tờ báo của Thụy Điển, Ibrahimovic có cổ phần trong công ty cá cược Bethard mà anh đã hợp tác vào năm 2018.

Theo quy định của FIFA, một cầu thủ không được phép có lợi ích trong các tổ chức hoặc công ty "quảng bá, môi giới, sắp xếp hoặc tiến hành cá cược, cờ bạc, xổ số hoặc các sự kiện cũng như giao dịch liên quan đến các trận đấu và cuộc thi bóng đá".

Chính vì thế, Ibra đang bị điều tra vì có "lợi ích tài chính" trong công ty trên. Nếu bị kết tội, anh sẽ phải nộp phạt 100.000 franc Thụy Sỹ (khoảng 109.300 USD) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong tối đa 3 năm.

Ibra từng tuyên bố chia tay ĐT Thụy Điển sau EURO 2016 nhưng đã trở lại để tham dự vòng loại World Cup 2022. Anh dự kiến sẽ góp mặt ở EURO 2020 vào mùa hè năm nay.