Chọn mũi nhọn đột phá

Chọn mũi nhọn đột phá

ANTĐ - Mặc dù trong suốt 20 năm qua, nước ta luôn đứng vào hạng nhất nhì thế giới về xuất khẩu gạo, song giữa sản lượng và chất lượng, giữa kim ngạch xuất khẩu và thu nhập của nông dân cũng như giữa thương hiệu và giá cả ngày càng tạo ra những nghịch lý hầu như không thể giải quyết. Liên tiếp trong một thời gian ngắn, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn đã hai lần làm việc, thảo luận và bàn giải pháp tháo gỡ cho vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

ANTĐ - Sáng nay (24-5), Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã phối hợp với Sở Công Thương TP Hà Nội tổ chức chương trình cung cấp thông tin giới thiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố và chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. 
Thành lập Công ty quản lý tài sản

Thành lập Công ty quản lý tài sản

ANTĐ - Trao đổi với báo chí chiều qua (21-5), ông Lê Minh Hưng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định về thành lập Công ty quản lý tài sản (VAMC).
Mơ hồ giá đất bồi thường sát thị trường

Mơ hồ giá đất bồi thường sát thị trường

ANTĐ - Ngày 15-5, các ĐBQH TP Hà Nội hoạt động trong khối doanh nghiệp đã tiếp xúc đại diện các doanh nghiệp, cử tri hoạt động trong lĩnh vực quản lý đất đai để góp ý vào Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 
Tập trung mọi nguồn lực đưa Tây Nguyên phát triển bền vững

Tập trung mọi nguồn lực đưa Tây Nguyên phát triển bền vững

ANTĐ - “Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát và nghiên cứu bổ sung các cơ chế chính sách ưu đãi, nhất là ưu đãi đặc thù nhằm phát triển một số lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế để vùng Tây Nguyên thu hút được mạnh mẽ các nguồn đầu tư, từ đó phát triển nhanh, bền vững”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ hai - 2013 tổ chức sáng qua 12-4 tại Gia Lai.Cùng dự sự kiện quan trọng này có Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và hơn 600 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành Trung ương, ngân hàng, doanh nghiệp.
Không thể dàn đều

Không thể dàn đều

ANTĐ - Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 5-2013. Theo đó, mức lương tối thiểu phải đảm bảo nhu cầu cuộc sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ tư vấn cho Chính phủ về mức lương tối thiểu và lộ trình tăng như thế nào. Điểm mới nhất trong chính sách tiền lương của Bộ luật sửa đổi là gì? Đó là làm rõ hơn khái niệm tiền lương và xác định tiền lương là giá cả sức lao động theo nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Doanh nghiệp xăng dầu lãi lớn

Doanh nghiệp xăng dầu lãi lớn

ANTĐ - Doanh nghiệp xăng dầu đang lãi lớn, khoảng 1.000 đồng/lít xăng và 800 đồng/lít dầu do giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới những ngày qua giảm 5-7%.
EVN được phép tăng giá từ 2-5%

EVN được phép tăng giá từ 2-5%

ANTĐ - Dự thảo Quy định về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Chính phủ phê duyệt có nội dung tương tự như quy định đang áp dụng theo Quyết định số 24/2011/QĐ- TTg.
Xuôi theo “dòng” thị trường

Xuôi theo “dòng” thị trường

ANTĐ - Giá thực phẩm đã có dấu hiệu tăng trở lại sau một thời gian trầm lắng, ngoài yếu tố thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài gây ảnh hưởng lớn tới đàn gia súc cũng như sản xuất rau củ, còn có tác động của mùa cưới hỏi, Tết cổ truyền đang đến gần. Việc thực hiện lộ trình theo cơ chế giá thị trường của các doanh nghiệp giữ vị thế độc quyền thường diễn ra khi giá tiêu dùng vừa mới tăng thấp. Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành giữa Trung ương, địa phương; nếu không điều hành uyển chuyển thì có thể làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao.
Ưu tiên vốn cho nông nghiệp

Ưu tiên vốn cho nông nghiệp

ANTĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có văn bản chỉ đạo Bộ NN&PTNT tập trung thực hiện công tác quy hoạch; tái cơ cấu ngành... để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp. 
Không được lơ là với lạm phát

Không được lơ là với lạm phát

ANTĐ - “Các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt kiềm chế lạm phát ngay từ tháng 1-2013”. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội năm 2013 giữa Chính phủ với các địa phương, ngày 26-12.
Cần phải dừng chuyện “chạy”

Cần phải dừng chuyện “chạy”

ANTĐ - Báo cáo tổng hợp giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư, do Bộ Kế hoạch - Đầu tư thực hiện và công bố, đưa ra con số cảnh báo về nợ đọng xây dựng cơ bản. Năm 2010 chỉ có 57,49% số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quyết toán. Năm 2011 khá hơn rất nhiều với 82,19% dự án hoàn tất đầu tư được quyết toán. Song, tỷ lệ còn lại 17,81% tương đương 2.700 dự án chưa quyết toán, tức là nhà thầu và đơn vị thi công vẫn chưa nhận được tiền.

Việt Nam sẽ có lưới điện thông minh

Việt Nam sẽ có lưới điện thông minh

ANTĐ -Lưới điện thông minh phá triển ở nước ta sẽ không chỉ giảm tổn thất điện năng mà còn tạo thuận lợi cho người tiêu dùng sử dụng điện.
Không để người dân chịu thiệt

Không để người dân chịu thiệt

ANTĐ - Những ý kiến đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, trong phiên thảo luận trên nghị trường Quốc hội tuần qua dường như vẫn còn “sức nóng” trong lòng cử tri và người dân cả nước. Những vấn đề bức xúc nhất như nợ xấu, tái cơ cấu nền kinh tế, hệ thống ngân hàng, phòng chống tham nhũng được cử tri chú tâm theo dõi. Vấn đề thời sự, nóng hổi nữa là: quản lý thị trường vàng cũng làm không ít cử tri rơi vào tâm lý băn khoăn, lo ngại và thậm chí khổ sở nữa, nhất là quyết định cho SJC là thương hiệu vàng miếng độc quyền.

Dự án chậm giải ngân sẽ bị cắt vốn

Dự án chậm giải ngân sẽ bị cắt vốn

ANTĐ - Ngày 24-9, UBND TP Hà Nội đã giao ban thực hiện công tác xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2012. Với 9.280 tỷ đồng được giải ngân trong quý III, tương đương 56,2% kế hoạch, tỷ lệ giải ngân của thành phố Hà Nội thấp hơn so với mặt bằng chung của các địa phương trên cả nước (64%). 
Khó dùng lại dễ lách

Khó dùng lại dễ lách

ANTĐ - Sau một tháng làm việc khẩn trương, sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao và đầy tâm huyết, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII đã kết thúc. Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được của năm 2011 và sáu tháng đầu năm 2012, theo đánh giá của Quốc hội là đáng trân trọng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần sớm hoàn thiện, tổ chức thực hiện có kết quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Khẩn trương thực hiện tái cơ cấu đầu tư công; đẩy mạnh giải ngân gắn với quản lý chặt chẽ các nguồn đầu tư từ ngân sách.

Bình ổn giá chưa ổn

Bình ổn giá chưa ổn

ANTĐ - Đánh giá Chương trình bình ổn giá đã được triển khai rộng khắp ở TP.HCM, Hà Nội và nhiều đô thị trong cả nước, Hội nghị vừa được hai Bộ Công Thương và Tài chính tổ chức đã khẳng định hiệu quả, cũng như những lo lắng và quan ngại về tính thiết thực của nó. Bình ổn giá cho người giàu hay cho người nghèo? Có nên tiếp tục chi hàng trăm tỷ đồng của ngân sách để bình ổn giá và giá có thực sự “ổn” không? Những câu hỏi này cần có câu trả lời thỏa đáng.