Có cầu thủ bán độ, CLB V.Ninh Bình vẫn được VFF... gửi thư khen (!)

ANTĐ - VFF vừa ra một quyết định gây tranh cãi, đó là gửi thư khen và thưởng "nóng" 150 triệu đồng cho V.Ninh Bình sau khi xuất sắc vượt qua vòng bảng AFC Cup 2014.

Chiều 23-4, CLB Hà Nội T&T đã hoàn tất vòng loại AFC Cup 2014 với chiến thắng 2-1 trước Arema, qua đó giành ngôi đầu bảng F (15 điểm sau 6 trận). Trước đó một ngày, đại diện khác của Việt Nam là V.Ninh Bình cũng giành ngôi nhất bảng G với 16 điểm.

Ngay sau trận thắng của Hà Nội T&T, tối nay, trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông tin: "Ghi nhận những nỗ lực hết mình của Hà Nội T&T và V.Ninh Bình, lãnh đạo VFF đã gửi thư động viên chúc mừng thành tích của hai đội và bày tỏ sự tin tưởng Hà Nội T&T và V.Ninh Bình sẽ tiếp tục thể hiện tốt nhất khả năng của mình tại vòng đấu knock-out sắp tới. Trước mắt, VFF hỗ trợ cho mỗi đội số tiền 150 triệu đồng".

Ở trường hợp của Hà Nội T&T, cách ghi nhận và thưởng "nóng" để động viên kịp thời của VFF rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng, không hợp lý chút nào khi VFF áp cách động viên đó cho cả V.Ninh Bình.

Già nửa đội hình tham gia bán độ tại vòng loại AFC Cup, vậy mà V.Ninh Bình vẫn được VFF gửi thư khen, thưởng "nóng" !?

Cần phải nhắc lại rằng, một nhóm cầu thủ V.Ninh Bình đang bị điều tra và bước đầu khai nhận có bán độ tại vòng loại AFC Cup 2014. Vụ án đã bị cơ quan công an khởi tố. Còn FIFA và AFC đang chờ kết luận điều tra cuối cùng để ra mức xử lý. Vì vụ việc mà uy tín của bóng đá Việt Nam bị giảm sút mạnh. Chưa kể, vì V.Ninh Bình bỏ ngang V-League gây thiệt thòi cho các CLB khác, gây xáo trộn BXH giải đấu và khiến nhà tổ chức phải hủy bỏ lịch thi đấu cũ để bốc thăm lại. 

Một đội bóng bán độ tập thể ở AFC Cup 2014 tạo hệ lụy xấu cho nền bóng đá nước nhà giờ lại được VFF gửi thư khen và thưởng nóng vì thành tích vượt qua vòng bảng, giành quyền vào vòng 1/8, thật không thỏa đáng.

Cũng phải thừa nhận rằng, V.Ninh Bình với đội hình chắp vá (không có các cầu thủ đang phải phục vụ điều tra) đã thi đấu một trận rất hay, thắng ấn tượng 4-1 trước Yangon hôm 22-4. Thế nhưng, không có nghĩa chỉ cần một trận thắng mà đội bóng rũ bỏ được trách nhiệm khi để cầu thủ cá cược, dàn xếp tỷ số.

Thật khó hiểu với quyết định của VFF!