Cờ bạc vắng bóng tại các khu vui chơi công cộng

ANTĐ - Mất hẳn hình ảnh các sòng bầu cua, xóc đĩa, chùa lúa, 38-83… với những đám đông xúm xít đông nghịt, năm nay đã có những thay đổi rõ nét tại hầu hết các khu vui chơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Công viên Thống Nhất bình yên những ngày đầu năm mới

Ra Tết, nắm bắt được như cầu du xuân và vui chơi của đông đảo người dân, một số đối tượng cờ bạc bịp sẽ được dịp tung hoành tại các khu giải trí. Địa điểm mà các nhóm đối tượng cờ bạc bịp hay nhắm đến là các tụ điểm như Công viên Thống Nhất, Văn Miếu, Gò Đống Đa, Công viên Thủ Lệ… Núp bóng dưới cách gọi “vui chơi có thưởng” hay “thử vận may năm mới”, các đối tượng này tập trung lừa gạt những người có máu đỏ đen nhẹ dạ. Ban đầu chỉ là ăn thua vài ba nghìn đồng, bằng cách cử ra vài đối tượng cò mồi chỉ dẫn cách đánh và thắng rất dễ dàng, chúng dần đưa người chơi vào bẫy. Thậm chí khi người chơi chần chừ chúng còn sẵn sàng bỏ tiền cho mượn hoặc đánh hộ. Khi thấy con mồi đã cắn câu, chúng mới giở ngón nghề bịp bợm và chẳng mấy chốc nạn nhân say máu đỏ đen nhẵn túi.

Tuy nhiên qua khảo sát tại những địa điểm trên từ Tết Giáp Ngọ tới nay, không còn những hình thức cờ bạc, tệ nạn kiểu này. Tại khu vực Văn Miếu  - Quốc Tử Giám, gò Đống Đa các tụ điểm cờ bạc trá hình như bắn súng, ném vòng cổ chai, chiếc nón kỳ diệu… không còn hiện hữu như mọi năm. Đặc biệt là khu vực Công viên Thống Nhất - nơi các hoạt động này vốn rất nhức nhối với nhiều ổ nhóm lưu manh thường xuyên lai vãng cũng không còn xuất hiện.

Công viên Thủ Lệ và bãi xe thu quá mức quy định

Theo Trung tá Nguyễn Bá Vệ - Trưởng Công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng thì việc xóa hẳn các tụ điểm cờ bạc, tệ nạn lừa đảo du khách đầu năm tại đây là một cố gắng rất lớn của cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Để làm được việc này trước Tết, công an phường đã trấn áp mạnh các đối tượng lưu manh và thường xuyên tổ chức phối hợp với lực lượng bảo vệ của Công viên Thống Nhất tuần tra, kiểm soát toàn bộ khu vực. Công an phường đã gọi hỏi, giáo dục răn đe những đối tượng lưu manh, cộm cán có tiền án, tiền sự thường tổ chức cờ bạc bịp tại khu vực này; đồng thời cũng phối hợp tốt với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng tăng cường xuống địa bàn, thường xuyên mật phục, bố trí thêm các trạm tuần tra nhân dân. Công an phường cũng duy trì hoạt động giám sát 24/24h của lực lượng bảo vệ dân phố nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, song hành với việc lập các tổ công tác từ 3-4 đồng chí với nòng cốt là Công an phường tăng cường giải tỏa những hàng quán, tụ điểm lấn chiếm, kiểm tra hành chính những đối tượng có dấu hiệu bất minh.

Nhìn chung, các hoạt động vui chơi của người dân trong những ngày sau Tết tại các tụ điểm công cộng vẫn rất nhộn nhịp nhưng diễn ra trong bình yên, trật tự. Tuy nhiên, riêng khu vực Công viên Thủ Lệ, phóng viên thấy một việc cần chấn chỉnh ngay. Đó là việc trông giữ xe máy tại bãi xe công viên vẫn còn tình trạng “chặt chém” du khách với giá trông xe máy là 10.000 đồng/xe. Mặc dù đã có quy định của thành phố về việc phải niêm yết công khai giá trông giữ và không được vượt quá khung quy định, nhưng xem ra việc chấp hành của bãi xe Công viên Thủ Lệ vẫn bị phớt lờ.