Có 1 tiền án vẫn "ngựa quen đường cũ" gây án cướp giật điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đối tượng Phạm Anh Dũng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, mới ra tù lại "ngựa quen đường cũ" gây ra 2 vụ án tại quận Ba Đình.

Ngày 1-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Anh Dũng (SN 2003; trú tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 29-1-2024, tại ngách 35/81 Linh Lang, Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình cùng với nhân dân đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Anh Dũng có hành vi cướp giật điện thoại di động iPhone 14 Promax.

Tại cơ quan Công an, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh khai thác, Dũng thừa nhận trước đó đã thực hiện vụ cướp giật điện thoại iPhone 14 Promax tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình vào ngày 31-12-2023.

Phạm Anh Dũng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 7-2023.