Có 1 tiền án vẫn 'ngựa quen đường cũ' cướp giật tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Khánh (SN 1990, trú tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, chiều 21-9, Khánh sử dụng xe máy Sirius không đeo biển kiểm soát, đi trên các tuyến đường trong TP Hải Dương, khi đến ngã tư Ngô Quyền, hướng trung tâm thành phố đi cầu Phú Tảo, Khánh phát hiện chị L (SN 1979, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) sơ hở trong việc sử dụng điện thoại.

Đối tượng Nguyễn Thành Khánh bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Thành Khánh bị bắt giữ

Khánh đã đi theo rồi tiếp cận, áp sát và cướp giật chiếc điện thoại iPhone 13 Promax, màu vàng, trị giá khoảng 24 triệu đồng của chị L.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Hải Dương đã làm rõ thủ phạm cướp giật điện thoại của chị L là Khánh và tiến hành bắt giữ.

Qua đấu tranh, Khánh đã khai nhận chiều 20-9, tại khu vực trước cửa số nhà 216, phố Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, Khánh cũng thực hiện hành vi cướp giật 1 chiếc điện thoại iPhone 11 màu tím của chị H (ở phường Tân Bình, TP Hải Dương), trị giá khoảng 10,7 triệu đồng.

Cả hai chiếc điện thoại cướp giật được, Khánh bán cho một người ở xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Khánh có 1 tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2016, mới ra tù vào tháng 2-2021.