CLB TP.HCM bị đẩy xuống cuối bảng sau trận 'chung kết ngược'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trận "chung kết ngược" giữa CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đã khép lại với kết quả 2-0 nghiêng về đội khách. Điều này khiến đội bóng của Lee Nguyễn bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng V-League 2022.

Ở trận này, với tâm thế là đội khách, Sài Gòn FC chơi không nhỉnh hơn về thế trận nhưng biết cách chắt chiu cơ hội và giành chiến thắng chung cuộc 2-0, nhờ các pha lập công của Silva và Olsen trong hiệp 2.

Sài Gòn FC (áo tím) đẩy CLB TP.HCM xuống cuối bảng (Ảnh: SGFC)

Sài Gòn FC (áo tím) đẩy CLB TP.HCM xuống cuối bảng (Ảnh: SGFC)

Chiến thắng quan trọng này giúp Sài Gòn FC có 15 điểm, chính thức vươn lên vị trí thứ 12 và đẩy chính CLB TP.HCM (13 điểm) xuống cuối bảng. Đã rất lâu rồi Sài Gòn mới thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ và ngay sau trận, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức được BLĐ thưởng "nóng" 2 tỷ đồng.

Về phần mình, CLB TP.HCM nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 4, trong đó có đến 3 trận thua. Sau khi bổ nhiệm HLV Trương Việt Hoàng, đội bóng này chưa có dấu hiệu khởi sắc. Bản hợp đồng đáng chú ý Lee Nguyễn cũng chưa giúp được gì nhiều cho CLB kể từ khi trở lại.

Với tình cảnh này, CLB TP.HCM đang đối mặt với viễn cảnh xuống hạng, nhất là khi họ gặp khó khăn về lịch thi đấu giai đoạn tới. Trước mắt đội bóng này là 2 chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trên sân HAGL (9-10) và Bình Dương (15-10). Sau đó, CLB TP.HCM còn phải gặp Hà Nội FC (19-10) và SLNA (23-10).