Chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy lên sân khấu vũ kịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Lấy cảm hứng từ chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sẽ ra mắt vở vũ kịch pha trộn giữa nghệ thuật ballet và múa đương đại, sự giao thoa văn hóa giữa phương Tây và phương Đông, mang tên "Hàm lệ minh châu".

Tác phẩm không chỉ mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, dễ xem và gần gũi với công chúng trong nước, mà còn mang tính nghệ thuật cao, sánh vai với các tác phẩm của các nước có nền nghệ thuật phát triển trên thế giới.

Hiện tại, ekip sáng tạo cùng các nghệ sĩ của Nhà hát đang nỗ lực sáng tạo và tập luyện để có thể đem đến những đêm diễn thăng hoa nhất cho các khán giả.

Sau khi ra mắt tại Hà Nội, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch để đưa vở vũ kịch "Hàm lệ minh châu" lưu diễn tại các thành phố lớn của Việt Nam, dự kiến sẽ là Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bên cạnh vở vũ kịch "Hàm lệ minh châu", trong 6 tháng đầu năm 2022, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam còn ra mắt chương trình hòa nhạc "Đêm huyền ảo - Sparkling Night" lấy ý tưởng từ tình yêu, sự lãng mạn, trộn cùng nỗi buồn xao xác của mùa hè để tạo nên một đêm nghệ thuật đầy huyền ảo.

Với các giọng ca opera xuất sắc hàng đầu của Việt Nam hiện nay như NSƯT Vành Khuyên, Nguyễn Huy Đức, Đào Tố Loan, Thế Tùng Lâm, Trần Trang, Ngô Hương Diệp, Bùi Trang, Trịnh Thanh Bình, Anh Vũ, khán giả sẽ được đắm mình trong mùi thơm của rượu "Champane" qua Brindisi, âm thanh ngọt ngào nhưng đầy tinh quái của "Queen of the night" hay nỗi buồn của Mimi và Rodolfo…

Không chỉ đắm chìm trong những aria nổi tiếng, khán giả còn được đến với câu chuyện của những người yêu nhau đến điên cuồng, những hiểu lầm khiến cuộc tình đi vào u mê và rồi tất cả đều được hóa giải qua overture "Midsummer’s night" với Wedding March, Scherzo, Intermezzo, Notturno… qua tài năng tuyệt đỉnh của các nhạc công thuộc dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.