Chuyến phiêu lưu âm nhạc 12 tỷ đồng của Đàm Vĩnh Hưng

ANTD.VN - Con số 9 tỷ đồng như dự kiến ban đầu mà Đàm Vĩnh Hưng định bỏ ra để làm liveshow kỷ niệm chặng đường 20 năm ca hát đã bị “đội” lên tới gần 12 tỷ đồng. Nam ca sĩ bảo, anh chấp nhận “chịu chơi” chỉ vì muốn làm khán giả đã mắt, đã tai một lần.

Đặt trang phục của nhà thiết kế cho Lady Gaga

Đàm Vĩnh Hưng tự nhận anh gan dạ khi mạo hiểm biến tất cả những ý tưởng mà mình và êkip nghĩ ra thành hiện thực trong chương trình “Dianmond show” diễn ra vào tối 1, 2-10 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và tối 15-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Sở dĩ vậy bởi ngay từ đầu anh đã xác định sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí cực lớn để thực hiện liveshow này, kể cả phải tự bỏ tiền ra làm mà không có ai hỗ trợ. Tuy nhiên, đã có nhiều người sẵn lòng đồng hành vô điều kiện cùng anh trong chuyến phiêu lưu âm nhạc này. Vì thế, anh không “cô đơn”, kể cả khi phải xoay xở với con số 12 tỷ đồng - mức kinh phí “đội” lên rất nhiều so với dự tính ban đầu.

Theo tiết lộ của Đàm Vĩnh Hưng, để chuẩn bị cho liveshow “khủng”, anh cùng biên đạo múa - ca sĩ Thúy Uyên đã phải tuyển 130 diễn viên múa, 40 người làm tóc, trang điểm, chưa tính đội ngũ gần 30 người phụ diễn viên thay trang phục. Với số lượng người đông đảo này, êkíp làm chương trình đã phải dựng một căn nhà rộng gần 500m2 ngay ở Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) để làm nơi cho diễn viên sửa soạn trước khi ra sân khấu.

Đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết, riêng thời gian mặc và cởi trang phục của một diễn viên đã mất khoảng 12 phút, bằng thời gian diễn ra 2 tiết mục. Yêu cầu mà Đàm Vĩnh Hưng đặt ra đối với phục trang cho đội ngũ diễn viên phụ họa cho mình cực kỳ khắt khe, từ những phụ kiện nhỏ như đôi hoa tai đến đôi giày cũng chỉ sử dụng một lần duy nhất trong đêm diễn. Cũng bởi vậy mà riêng tiền may phục trang cho đội ngũ này, Mr Đàm đã phải chi tới hơn 3 tỷ đồng.

Về phần mình, trang phục mà Đàm Vĩnh Hưng chọn mặc trong liveshow sẽ “lộng lẫy, rực rỡ và diêm dúa hơn cả diễn viên múa”. Trong số này không thiếu những thiết kế được đính đá và kim cương lộng lẫy mà nói như lời Đàm Vĩnh Hưng thì “khi đưa áo cho nhà thiết kế chỉ nặng có 2-3 lạng, nhưng lúc nhận về thì nặng tới 4-5kg”.

Đặc biệt, để tạo sự khác biệt đúng như ý tưởng của mình, nam ca sĩ còn không ngại cất công sang tận Mỹ, ngồi hàng tiếng đồng hồ di chuyển đến cửa hàng của nhà thiết kế trang phục cho Lady Gaga. Tại đây, anh đã tận mắt được thấy những đôi giày, phụ kiện, quần áo “quái đản” và quyết định bỏ tiền để thuê nhà thiết kế này làm riêng cho mình. 

Không thiếu chiêu trò gây “sốc”

Trước thời điểm diễn ra liveshow đặc biệt này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết sự bất ngờ mà anh dành cho khán giả không chỉ có ở trong đêm diễn. Theo đó, có một đơn vị sản xuất tượng sáp bằng mọi giá sẽ làm xong bức tượng sáp về anh với các chỉ số kích cỡ đúng bằng người thật ở ngoài đời.

Bức tượng sáp này sẽ được anh đặt ở ngoài sảnh nơi diễn ra chương trình để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cùng với đó là rất nhiều điều bất ngờ không tưởng khác mà anh và êkíp thực hiện sẽ làm trong suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ diễn ra chương trình. Trong đó phải kể đến một vườn hoa hồng sẽ tự nở trên sân khấu và cả sự xuất hiện đầy thú vị của Đàm Vĩnh Hưng khi tự mình hóa thân thành nhân vật trong các câu chuyện kể khác nhau. 

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định từ xưa đến nay, cách anh chọn chinh phục khán giả không chỉ bằng giọng hát mà còn bằng sự trình diễn. Vì thế, nam ca sĩ tự tin với việc khán giả đến với liveshow lần này chắc chắn sẽ được thỏa mãn cả yếu tố nghe và nhìn.

Một điều thú vị nữa là trong liveshow này, anh sẽ không hát bất kỳ ca khúc nào từng “đóng đinh” với tên tuổi của mình mà thay vào đó là toàn bộ ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng ở thập niên 80 và đầu 90 - những bài hát mà Đàm Vĩnh Hưng tin rằng chỉ cần giai điệu đầu tiên cất lên là người nghe sẽ nhận ra và có thể hát theo. Để chọn ra gần 30 bài hát trong chương trình, Mr Đàm nói vui anh đã cùng đạo diễn Trần Vy Mỹ tổ chức chọn và loại dần từ vòng bán kết đến chung kết và “siêu” chung kết. 

Trước nghi ngại về việc để có thể vừa múa, vừa hát và nhảy trong suốt 26 tiết mục liệu có quá sức và buộc Đàm Vĩnh Hưng phải chọn cách “hát nhép”, nam ca sĩ khẳng định cả cuộc đời đi hát của mình, “hát nhép” là điều mà anh “thù” nhất.

Đàm Vĩnh Hưng cam kết việc hát “sống” từ đầu đến cuối liveshow này không có gì quá sức với anh, minh chứng là anh từng hát 62 bài liên tục suốt từ 9 giờ tối hôm trước đến 3h sáng hôm sau tại một chương trình. Vì thế, anh sẵn sàng để mọi người kiểm soát âm nhạc của mình trong liveshow lần này. 

Vé xem “Diamond show” của Đàm Vĩnh Hưng đã phá kỷ lục giá vé phát hành trong các liveshow của các nghệ sĩ từ trước tới nay. Theo đó, giá vé cao nhất được bán với giá 20 triệu đồng. Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, vé này sẽ được ngồi ngay khu vực gần sân khấu với ghế ngồi được bọc riêng, kèm theo nhiều quà tặng giá trị và đặc biệt là một album ghi lại toàn bộ liveshow không phát hành ngoài thị trường mà chỉ có những khán giả này được nhận.