Cần 224.000 tỷ đồng “tạo đột phá”

Cần 224.000 tỷ đồng “tạo đột phá”

ANTĐ - Trước những ý kiến trái chiều về đề án Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Bộ GTVT với số vốn đầu tư gần 224 nghìn tỷ đồng, trong đó dành hơn 12 nghìn tỷ đồng xây trụ sở mới, Bộ này đã có thông báo giải thích về số tiền khổng lồ này.

Thanh tra đất nông lâm trường

Thanh tra đất nông lâm trường

ANTĐ - Bộ TN-MT vừa hoàn tất dự thảo kế hoạch thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông lâm trường trên cả nước. 
Bán đất bằng hợp đồng chuyển nhượng giả

Bán đất bằng hợp đồng chuyển nhượng giả

ANTĐ - Theo truy tố, Nghiêm Thị Viết (SN 1967, trú ở thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội) từng thành lập công ty kinh doanh nhà đất và buôn bán lâm sản nhưng sau đó bị phá sản vì thua lỗ. Để có tiền ăn tiêu, đối tượng đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết cũ để chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả mạo các hợp đồng chuyển nhượng đất đai.
Pakistan bắt giữ một tướng “rởm”

Pakistan bắt giữ một tướng “rởm”

ANTĐ - Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ một người đàn ông vận trang phục tướng lĩnh quân đội 3 năm qua để xin đất và tìm kiếm sự ủng hộ của chính phủ, hãng tin AFP ngày 21-1 cho biết.
Cán bộ địa chính xã "quan hệ tự nguyện" hay hiếp dâm thiếu nữ?

Cán bộ địa chính xã "quan hệ tự nguyện" hay hiếp dâm thiếu nữ?

ANTĐ - Khi biết Lương Lê Dũng, cán bộ địa chính xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin (Đắc Lắc) chỉ bị kỷ luật với hình thức “Cảnh cáo” và tiếp tục công tác tại vị trí cũ, cán bộ, nhân dân địa phương và nhất là gia đình ông Y Bum-người tố cáo Dũng hiếp dâm con gái mình rất bất bình.
Không nên nghiêng lệch

Không nên nghiêng lệch

ANTĐ - Không chỉ các chuyên gia bất động sản mà người dân cũng đề nghị không nên áp dụng giá thị trường trong chuyển nhượng đất đai. Song lại có những ý kiến cho rằng, cần chuyển nhanh từ việc cho thuê đất sang giao đất để tăng ngân sách nhà nước. Việc xác định giá đất không phù hợp với nguyện vọng của chủ sử dụng đất, pháp luật chưa quy định cơ chế giải quyết bất đồng việc giá đất nên dẫn đến người dân khiếu nại, khiếu kiện, tụ tập đông người. Vậy phải hiểu thế nào là giá thị trường?
Không thể “giơ cao đánh khẽ”!

Không thể “giơ cao đánh khẽ”!

ANTĐ - Cuối tuần qua, UBND TP Thái Nguyên đã mời các cơ quan báo chí đến dự buổi họp, công bố Dự thảo kết luận thanh tra các dấu hiệu sai phạm của ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán. Dự thảo kết luận thanh tra đã được công bố và cho thấy có rất nhiều sai phạm trong quản lý đất đai...
Thu nhập từ chuyển nhượng đất chịu thuế 25%

Thu nhập từ chuyển nhượng đất chịu thuế 25%

ANTĐ - Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thì mức thuế suất áp dụng là 25% tính trên thu nhập chuyển nhượng.