Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắc Nông có chiếm đoạt đất của dân ?

Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắc Nông có chiếm đoạt đất của dân ?

ANTĐ -Trong khi CCB Nguyễn Thị Nga tố cáo ông Tạ Đình Đề, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắc Nông chiếm đoạt và chuyển nhượng trái pháp luật 3.305 m2 đất gia đình bà cho mượn, thì các hộ nhận chuyển nhượng đất từ ông Đề lại tố bà Nga có hành vi “cướp lại” Giấy chứng nhận QSDĐ, khiến vụ việc phức tạp.
Nghiêm cấm mua bán đất nghĩa trang

Nghiêm cấm mua bán đất nghĩa trang

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân, có hiệu lực từ ngày  1-8. Theo đó, TP nghiêm cấm giao đất để lập riêng khu mộ gia đình, dòng họ. 
HDBank cho vay vốn ưu đãi sản xuất Nông nghiệp

HDBank cho vay vốn ưu đãi sản xuất Nông nghiệp

ANTĐ - Hộ nông dân trên cả nước từ nay sẽ an tâm sản xuất và có thêm cơ hội mở rộng sản xuất  từ nguồn vốn vay tại HDBank với tỷ lệ vay lên tới 100% nhu cầu vốn cần thiết và tối đa 80% giá trị tài sản thế chấp.
Lên phương án sắp xếp 21,8 triệu m2 nhà đất công

Lên phương án sắp xếp 21,8 triệu m2 nhà đất công

ANTĐ - UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã hoàn thành việc kiểm tra rà soát phương án sắp xếp, xử lý nhà đất công của 85 cơ quan, đơn vị, công ty Nhà nước với 8.847 cơ sở nhà, đất với diện tích khoảng 21,8 triệu m2. 
“Cò đất” làm liều

“Cò đất” làm liều

ANTĐ - Tại phiên xét xử hôm qua (9-1), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Thị Thuê (SN 1961, trú ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Cảnh giác chiêu lừa bán nhà thế chấp ngân hàng

Cảnh giác chiêu lừa bán nhà thế chấp ngân hàng

ANTĐ - Lợi dụng lòng tin của bạn bè, người quen, Nguyễn Thị Lê Mai, SN 1976, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã nhập vai “người môi giới” mua bán bất động sản và nhà đất là tài sản thế chấp ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Hà Nội trình giá đất mới 2014

Hà Nội trình giá đất mới 2014

ANTĐ - Ngày 20-11, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình đề nghị HĐND xem xét giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố. 
Chuyện quá rõ ràng, vì sao chậm giải quyết?

Chuyện quá rõ ràng, vì sao chậm giải quyết?

ANTĐ - Vụ tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Sỹ (trú thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, Bắc Bình, Bình Thuận) với ông Võ Văn Nuôi và bà Hoàng Thị Thủy (cùng trú tại thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân) không dẫn tới phức tạp, kéo dài nếu các cơ quan chức năng ở địa phương này giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Quy định rõ thu nhập được miễn thuế TNCN

Quy định rõ thu nhập được miễn thuế TNCN

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1-10-2013. 
Đấu giá 4 nhà mặt phố trung tâm

Đấu giá 4 nhà mặt phố trung tâm

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, nhượng quyền sử dụng đất đối với 4 cơ sở nhà, đất ở trung tâm thành phố (quận Ba Đình). 
Hải Phòng họp khẩn vụ các đối tượng côn đồ “ngang nhiên” lộng hành

Hải Phòng họp khẩn vụ các đối tượng côn đồ “ngang nhiên” lộng hành

ANTĐ -Sáng 1-5-2013, UBND nhân quận Hải An, Hải Phòng họp khẩn cấp các cán bộ chủ chốt của quận và phường Đằng Lâm liên quan đến vấn đề tranh chấp tài sản, dẫn tới việc xuất hiện nhóm côn đồ đập phá tài sản, hành hung 2 vợ chồng anh Vũ Hải Nam  và chị Cao Thị Tám xảy ra trong mấy ngày vừa qua.

Bắt giám đốc chuyên lừa bán đất rừng

Bắt giám đốc chuyên lừa bán đất rừng

ANTĐ - Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyên Duy Phương (SN1950), trú tại tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa – nguyên giám đốc Công ty TNHH Phương Lâm (trụ sở tại xã Trường Xuân, huyện Đắk song) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“Ban phát” bừa bãi đất công

“Ban phát” bừa bãi đất công

ANTĐ - Đứng đầu bộ máy hành chính ở cơ sở, Phùng Văn Khanh (SN 1954, trú ở thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tự tung, tự tác trong cơn “cuồng phong” về đất cát.

Biến nhà nghỉ thành ổ lừa đảo

Biến nhà nghỉ thành ổ lừa đảo

ANTĐ - Ngày 14- 6, CQĐT - CAQ Long Biên, Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét tại một phòng ở nhà nghỉ Thanh Thúy, phường Sài Đồng, quận Long Biên, đối với khách trọ Đỗ Thị Thuê (SN 1961), trú tại tổ 17, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, Thuê đến thuê 1 căn phòng ở tầng trệt nhà nghỉ Thanh Thúy từ năm 2008 với giá 1.000 USD/ tháng. Và trong khoảng thời gian này, bà ta đã thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo.