Chuyển giao quyền lực ở Nga hay sự tiếp tục của ‘Đế chế Putin?’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chuyển giao quyền lực ở Nga sau năm 2024 sẽ không xảy ra nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục ra tranh cử và tại vị thêm 2 nhiệm kỳ đến năm 2036.

Hôm 18-12, trả lời câu hỏi của các nhà báo trong một cuộc phỏng vấn, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, chủ đề về sự chuyển giao quyền lực năm 2024 ở Liên bang Nga hiện chưa được bàn đến, bởi Nga còn nhiều việc cần phải làm.

"Hiện giờ chưa thể nói đến chủ đề chuyển giao quyền lực. Đầu tiên, chúng tôi còn cần phải làm việc, có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thách thức, các vấn đề với Covid-19 và tất cả những thách thức trên thế giới liên quan đến Covid-19", Peskov nói trên sóng kênh truyền hình RTVI.

Trả lời câu hỏi liệu ông có thảo luận về chủ đề chuyển giao quyền lực với ông Putin hay không, Peskov nói thêm rằng, vẫn còn ba năm trước cuộc bầu cử, trong đó ông Putin có quyền ra ứng cử thêm, nếu ông muốn tái cử.

Tổng thống Putin sẽ tiếp tục tại vị thêm 2 nhiệm kỳ đến năm 2036, khi đã 83 tuổi?

Tổng thống Putin sẽ tiếp tục tại vị thêm 2 nhiệm kỳ đến năm 2036, khi đã 83 tuổi?

"Ông ấy vẫn chưa quyết định hay ít nhất, chưa cho chúng tôi biết về quyết định đó, nhưng trong bối cảnh này, xuất hiện nhiều thảo luận về chủ đề chuyển giao quyền lực, chính xác hơn là từ nhiều nhà khoa học chính trị khác nhau...” - Peskov nói trên sóng của kênh truyền hình RTVI.

Trả lời câu hỏi về những người kế nhiệm tiềm năng, ông Peskov khôn khéo nói rằng, Tổng thống chắc chắn sẽ có người kế vị, bởi một ngày nào đó ông sẽ rời chức vụ nguyên thủ quốc gia. Vào thời điểm đó, ông Putin sẽ có những đánh giá riêng của mình trong các mối quan hệ và sẽ giới thiệu một người nào đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói tiếp, bằng cách lựa chọn người kế vị, Tổng thống Putin sẽ có thể bày tỏ ý kiến của mình trong vấn đề này. Tổng thống tiếp theo sẽ là ai thì chưa rõ, nhưng đó sẽ là Tổng thống mà dân chúng Nga bỏ phiếu bầu ra và chắc chắn đó là một người Nga.

Được biết, vào ngày 01-7-2020, chính quyền Moscow đã triển khai đợt bỏ phiếu toàn Nga về sửa đổi Hiến pháp Liên bang Nga. Dự luật này mang tên "Về việc hoàn thiện một số vấn đề tổ chức chính quyền" được soạn thảo với mục đích phát triển và củng cố các điều khoản bảo tồn nền tảng hệ thống hiến pháp, quyền con người và quyền tự do của công dân Nga.

Tuy nhiên, điều khoản quan trọng nhất trong Luật sửa đổi hiến pháp là sửa đổi về quy định nhiệm kỳ cầm quyền của các tổng thống.

Theo hiến pháp hiện hành của Nga, một người không được làm tổng thống quá 2 nhiệm kỳ (6 năm) liên tiếp. Đối với ông Putin, năm 2024 là năm kết thúc nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp của ông và nếu tính luôn các nhiệm kỳ trước, đó đã là nhiệm kỳ tổng thống thứ tư.

Đạo luật sửa đổi hiến pháp đã được thông qua có điều khoản nêu rõ, một người không thể giữ chức Tổng thống Nga trong “hơn hai nhiệm kỳ” (trước kia là 2 nhiệm kỳ liên tiếp) và Tổng thống Vladimir Putin được xóa các nhiệm kỳ trước để có đủ điều kiện ra tranh cử năm 2024, sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại.

Có thể khẳng định là đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp tục đánh bại mọi đối thủ, nếu ông quyết định tiếp tục ra tranh cử. Nếu điều này xảy ra, ông chủ Điện Kremlin có thể sẽ tại vị tới năm 2036, tiếp tục xây dựng “Đế chế Putin” ở nước Nga cho tới khi ông đã 83 tuổi.