Chuyên gia: Dịch Covid-19 chưa phải bất thường, không nên quá hoang mang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - PGS.TS Trần Đắc Phu khuyến cáo, người dân không nên hoang mang vì số ca Covid-19 gia tăng hiện nay chưa phải bất thường.
Đeo khẩu trang nơi công cộng là biện pháp để phòng dịch

Đeo khẩu trang nơi công cộng là biện pháp để phòng dịch

Những ngày qua, số ca mắc Covid-19 trên cả nước vẫn đang tăng nhanh. Tính trong 6 ngày qua (từ ngày 14 đến 19-4), nước ta ghi nhận 6.986 ca mắc Covid-19, trung bình có gần 1.200 ca/ngày. Riêng ngày hôm qua (19-4), số ca mắc Covid-19 tăng vọt lên 2.159 ca - cao nhất trong hơn nửa năm qua.

Hiện có 628 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 331 người điều trị tại bệnh viện và 297 người theo dõi tại nhà.

PGS.TS Trần Đắc Phu - cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, hiện có rất nhiều người mắc Covid-19, có hoặc không có triệu chứng, tự test tại nhà. Thậm chí, nhiều người không xét nghiệm và không tới cơ sở y tế nên chưa có thống kê đầy đủ.

Theo ông Phu, nguyên nhân khiến dịch Covid-19 gia tăng thời gian gần đây có thể do miễn dịch của người sau tiêm vaccine hoặc từng nhiễm đã giảm. Bên cạnh đó, thời tiết giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, trong khi người dân lơ là không đeo khẩu trang nên bệnh dễ dàng lây nhiễm…

Dù vậy, qua giám sát của cơ quan chuyên môn, hiện ở nước ta chưa xuất hiện các chủng virus mới mang độc lực cao. Các biến chủng được phát hiện đều trùng với những biến chủng đã ghi nhận trên thế giới.

PGS.TS Trần Đắc Phu khuyến cáo, người dân không chủ quan nhưng cũng không nên quá hoang mang vì số ca Covid-19 gia tăng hiện nay chưa phải bất thường. Quan trọng là các cơ quan chức năng phải chủ động trong công tác phòng, chống bệnh, còn người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh hơn nữa như tiêm vaccine, đeo khẩu trang…