Chuyên gia: Đã đến lúc cần luật hóa quy định về dinh dưỡng học đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong dự thảo Luật Phòng bệnh Bộ Y tế đang xây dựng, có một chương riêng quy định về dinh dưỡng trong phòng bệnh, trong đó, cũng có một số quy định về dinh dưỡng học đường. Nhiều chuyên gia đề xuất, phải luật hóa vấn đề dinh dưỡng học đường và có luật riêng…
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Sáng 14-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội thảo Khoa học quốc tế dinh dưỡng học đường. Hội thảo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn TH.

Thông tin tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, Việt Nam vẫn còn “vùng lõm” và đang phải đối mặt với “gánh nặng kép” về dinh dưỡng. Trong đó, tỷ lệ trẻ em thấp còi ở vùng dân tộc thiểu số vẫn còn trên 30%, gần gấp đôi mức trung bình toàn quốc. Ngược lại, tại các thành phố lớn, tỷ lệ học sinh thừa cân, béo phì đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua, vượt ngưỡng 20%.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu

Để giải quyết bài toán này, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho rằng, Việt Nam phải có một tư duy mới và những giải pháp đột phá. "Chúng ta cần một cú hích chiến lược. Mặt trận đột phá đó chính là "trường học", bởi lứa tuổi học đường - đặc biệt giai đoạn từ 2 tới 12 tuổi là “giai đoạn vàng” để can thiệp toàn diện về dinh dưỡng và vận động, tạo ra tác động thay đổi trọn đời" – TS Thức nói.

Một trong những vấn đề cần thực hiện, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, là phải hoàn thiện thể chế, chính sách - coi đầu tư cho dinh dưỡng là đầu tư cho phát triển. “Đã đến lúc chúng ta cần một khung pháp lý toàn diện, các chính sách đủ mạnh để phát triển tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ” – ông Thức nói.

Bổ sung thêm quan điểm về vấn đề này, TS.BS. Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế cho biết, hiện nay Bộ Y tế đang chủ trì xây dựng Luật Phòng bệnh để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Trong đó, dự thảo luật dành một chương riêng quy định về dinh dưỡng trong phòng bệnh, tập trung vào dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ dưới 24 tháng tuổi, dinh dưỡng cho trẻ em và dinh dưỡng học đường…

TS.BS. Lê Thái Hà phát biểu tham luận

TS.BS. Lê Thái Hà phát biểu tham luận

“Học sinh các cấp học được tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng, bảo đảm dinh dưỡng khi học tại trường học thông qua bữa ăn học đường theo từng độ tuổi và được đánh giá tình trạng dinh dưỡng... Các quy định này sẽ chuyển từ “khuyến nghị” sang “bắt buộc” và quy định cụ thể trách nhiệm triển khai thực hiện công tác y tế trường học…” – bà Thái Hà thông tin.

Cũng tại hội thảo, một số chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ các nhận định, các nghiên cứu khoa học, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, khuyến nghị cho Việt Nam trong vấn đề dinh dưỡng học đường.

Theo các ý kiến, đã đến lúc Việt Nam cần luật hóa quy định về dinh dưỡng học đường, tiến tới xây dựng Luật Dinh dưỡng/Luật Dinh dưỡng học đường.

Bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH phát biểu tại hội thảo

Bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH phát biểu tại hội thảo

Đại diện Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cũng thông tin, Việt Nam hiện chưa có văn bản toàn diện về dinh dưỡng học đường để bảo đảm công tác này được triển khai một cách tổng thể, đồng bộ và hiệu quả, chưa ban hành bộ tiêu chuẩn thống nhất, thiếu cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức, giám sát thực hiện.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta xác định con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển.

Tuy nhiên, hiện nay, lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các ban bộ, ngành, các địa phương phải đổi mới tư duy trong nhận thức, hành động về chủ trương, quyết sách của Trung ương về phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Trong đó, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; triển khai hiệu quả các chương trình nâng cao trí lực, tầm vóc người Việt Nam, chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, chương trình y tế học đường và sữa học đường.

Cùng đó, huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân nhằm hiện thực hóa, triển khai hiệu quả các chương trình nâng cao thể lực, trí lực, nâng cao tầm vóc người Việt Nam…

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi tham luận tới hội thảo, trong đó có báo cáo kết quả mô hình điểm về bữa ăn học đường đã triển khai tại 10 tỉnh, 5 vùng sinh thái, do Bộ này phối hợp nhiều bộ, ngành và Tập đoàn TH thực hiện.

Từ góc độ của một doanh nghiệp khởi xướng và đồng hành cùng Chính phủ và các ban bộ ngành triển khai các Chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia, bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH bày tỏ mong muốn hãy để mỗi bữa ăn học đường, mỗi ly sữa tươi sạch không chỉ nuôi dưỡng thể chất cho trẻ, mà còn thắp lên khát vọng và ý chí vươn mình của dân tộc Việt.