VINH QUANG CÔNG AN THỦ ĐÔ ANH HÙNG

Chuyển đổi số, yếu tố sống còn trong nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhờ sự chủ động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của lực lượng cứu hoả, Công an thành phố (CATP) Hà Nội, đa phần các vụ hỏa hoạn trên địa bàn Thủ đô đã sớm được lực lượng chức năng xử lý kịp thời, không để các đám cháy bùng phát gây thiệt hại nặng về người và tài sản.
Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội kịp thời cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy xảy ra tại ngôi nhà ở phố Núi Trúc năm 2019
Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội kịp thời cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy xảy ra tại ngôi nhà ở phố Núi Trúc năm 2019

Một trong những quyết tâm rõ nét nhất về sự nỗ lực chuyển đổi số (CĐS) trong công tác PCCC mà CATP Hà Nội triển khai đó là chủ động, bền bỉ nhiều năm qua thiết lập bản đồ nước chữa cháy và hiện đang tiếp tục triển khai cập nhật dữ liệu về cơ sở quản lý PCCC và CNCH. Với mục đích lớn nhất vì sự an toàn của nhân dân trên hết, dưới sự chỉ đạo sát sao, đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp của tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đã “hoá giải” được bài toàn “nước xa không cứu được lửa gần”.

Hiệu quả số hoá trong nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn

Cháy, nổ đã trở thành sự lo sợ thường trực của mỗi người dân và là nỗi ám ảnh, day dứt của những người lính cứu hỏa. Để hạn chế thấp nhất thương vong do hỏa hoạn gây ra, Ban Giám đốc CATP đã giao Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội chủ động tham mưu các biện pháp, giải pháp phù hợp nhất với tình hình thực tế từng địa bàn.

“Làm thế nào để giảm thiểu các vụ cháy lớn và làm sao để chữa cháy hiệu quả hơn, giảm bớt thiệt hại về người và tài sản? Đó là những câu hỏi luôn in hằn trong đầu của những người lính cứu hỏa, CATP Hà Nội. Bằng tâm huyết và trách nhiệm người chiến sỹ Công an Thủ đô Anh hùng, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đã có sáng kiến tự nghiên cứu và lập bản đồ các vị trí trụ cứu hoả, nguồn nước tự nhiên ao hồ… thiết lập số hoá cập nhật lên mạng xã hội để thuận tiện ứng phó khi hỏa hoạn xảy ra.

Điển hình là việc áp dụng “APP 114”, mặc dù đã ra đời hơn 3 năm qua nhưng hiệu quả của nó vẫn phát huy tác dụng trong việc truyền báo vị trí vụ cháy cụ thể. Từ công cuộc CĐS bằng những nhiệm vụ cụ thể này, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố đã kéo giảm được số vụ cháy và giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản do xử lý kịp thời nhiều vụ cháy. Đây là ứng dụng để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tương tác được với người dân nơi xảy cháy để nhận định, đánh giá, xác định chính xác vị trí đang gặp nguy hiểm và đáp ứng hiệu quả, nhanh nhất.

Trong công tác chữa cháy, nguồn nước có vai trò quan trọng số 1. Do vậy, nhiều năm qua Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đã có ý tưởng áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, nhằm góp phần ngăn chặn các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” trên điện thoại di động
Chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” trên điện thoại di động

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội cho biết: “Khi triển khai tổ chức khảo sát nguồn nước trên địa bàn, nơi tập trung nhiều chung cư và làng cổ mới thấy người dân thường có thói quen san lấp ao hồ là nguồn nước tự nhiên để xây nhà, nên khi tiếp cận đám cháy tại những ngõ nhỏ, đường làng cũ rất khó khăn để tìm nguồn nước. Do vậy, chủ động thông tin vị trí đặt trụ nước cứu hoả, nơi gần nguồn nước tự nhiên rất quan trọng, nhằm kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố cháy trên thực tế”.

Điển hình vụ cháy tại xưởng chế biến gỗ nội thất, thuộc Công ty Cổ phần gỗ BKG, nằm trên địa bàn phường Chương Mỹ, Hà Nội xảy ra đầu tháng 8-2021, lực lượng chữa cháy đã áp dụng hiệu quả bản đồ đường nước chữa cháy. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Đội Công tác chữa cháy và CNCH phụ trách địa bàn đã truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn nước và nhanh chóng xác định có 1 ao nước trữ lượng lớn, cách cơ sở bị cháy khoảng 150m. Do đã xác định được vị trí nguồn nước ngay từ ban đầu, chỉ huy chữa cháy và CNCH đã điều động ngay 2 xe chữa cháy tới vị trí ao nước, hút và truyền nước cho các xe chữa cháy đang trực tiếp chữa cháy trong cơ sở. Chỉ với 6 xe chữa cháy được huy động và nguồn nước được duy trì ổn định, liên tục, sau khoảng 2 giờ đồng hồ, đám cháy với diện tích khoảng 1.000m2 đã được các lực lượng khống chế, không để cháy lan sang các khu vực nhà xưởng xung quanh, bảo vệ được tài sản của các cơ sở, doanh nghiệp lân cận, ước tính giảm thiệt hại được hàng tỷ đồng...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết: “Chuyển đổi số là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong xu thế hiện nay, đặc biệt đối với công tác phòng ngừa hoả hoạn và đó là yếu tố sống còn trong nhiệm vụ PCCC để chạy đua với thời gian giành lại sự sống cho người bị nạn. Áp dụng bản đồ nước, lực lượng Cảnh sát PCCC có cơ sở dữ liệu rút ngắn thời gian tiếp cận nguồn nước. Việc làm này đã giúp Cảnh sát PCCC - CNCH nắm được thông tin, có chiến thuật chữa cháy đúng đắn, phù hợp, dập tắt nhanh đám cháy, góp phần làm giảm thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra”.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội giải cứu nạn nhân khỏi đám cháy tại số nhà 378 phố Phúc Tân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội lúc gần 1 giờ sáng 18/7/2022

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội giải cứu nạn nhân khỏi đám cháy tại số nhà 378 phố Phúc Tân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội lúc gần 1 giờ sáng 18/7/2022

Những đóng góp nhỏ mang lại hiệu quả lớn

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội là đơn vị đầu tiên sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin (Google maps) trong công tác quản lý, khai thác dữ liệu nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực.

Hệ thống bản đồ được chuyển giao cho Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP và toàn bộ đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH để triển khai ứng dụng trong công tác điều hành, chỉ huy và tổ chức chữa cháy, giúp lực lượng cứu hoả luôn ở thế chủ động, góp phần ngăn chặn và làm giảm số vụ cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội cho biết, việc triển khai ứng dụng hệ thống dữ liệu nguồn nước phục vụ chữa cháy bằng bản đồ số Google maps đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong công tác tổ chức chữa cháy. Khi có cháy xảy ra, hệ thống bản đồ sẽ được sử dụng để tra cứu vị trí của các nguồn nước gần nhất mà lực lượng chữa cháy và CNCH có thể tiếp cận để khai thác, sử dụng và thông báo đến các lực lượng tham gia chữa cháy biết.

“Nhờ ứng dụng hệ thống bản đồ, khi đến hiện trường đám cháy, người chỉ huy chữa cháy có thể lập tức cho triển khai ngay phương tiện để hút nước tại các nguồn nước và khai thác, sử dụng phục vụ công tác chữa cháy và CNCH trong thời gian lâu dài. Việc duy trì ổn định được nguồn nước chữa cháy ngay từ giai đoạn ban đầu sẽ giúp làm giảm số lượng người và phương tiện cần phải huy động để làm nhiệm vụ truyền tiếp nước” - Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh.

Việc triển khai ứng dụng hệ thống dữ liệu nguồn nước phục vụ chữa cháy bằng bản đồ số Google maps, đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong công tác tổ chức chữa cháy

Việc triển khai ứng dụng hệ thống dữ liệu nguồn nước phục vụ chữa cháy bằng bản đồ số Google maps, đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong công tác tổ chức chữa cháy

Khi xác định vị trí họng nước, ao hồ, Cảnh sát PCCC - CNCH dùng máy bơm xử lý hoả hoạn nhanh hơn. Việc triển khai ứng dụng hệ thống dữ liệu nguồn nước phục vụ chữa cháy bằng bản đồ số Google maps, đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong công tác tổ chức chữa cháy. Khi có cháy xảy ra, hệ thống bản đồ sẽ được sử dụng để tra cứu vị trí các nguồn nước gần nhất mà lực lượng chữa cháy và CNCH có thể tiếp cận để khai thác, sử dụng và thông báo đến các lực lượng tham gia chữa cháy, triển khai nhanh công tác dập lửa.

Kết quả điều tra, khảo sát và cập nhật vị trí nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy vào bản đồ Google maps được Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, CATP Hà Nội triển khai công phu khi xác định cụ thể vị trí trụ nước chữa cháy của thành phố trong các khu đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề. Không chỉ có những đóng góp nhỏ mang lại hiệu quả lớn, xác định rõ vai trò quan trọng của lực lượng cơ sở trong công tác phòng ngừa, xử lý hỏa hoạn, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH, CATP Hà Nội đã chủ động nhiều biện pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của người dân.

Từ thực tiễn tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn trang bị thiết bị PCCC theo cách làm thân thiện, gần gũi đã làm người dân thay đổi nhận thức, chung tay khắc phục bài toán “nước xa không cứu được lửa gần”.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội cho biết: “Công nghệ số hoá áp dụng vào nhiệm vụ cụ thể đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của người dân vào công tác phòng ngừa hỏa hoạn. Từ CĐS, đơn vị đã chủ động xây dựng và lan toả nhanh chóng, hiệu quả các mô hình an toàn PCCC như ra mắt mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”, Tổ liên gia PCCC, đang được thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực đối với công tác PCCC - CNCH trên địa bàn.

Với đặc thù địa bàn rộng lớn, giao thông còn nhiều hạn chế và hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ, trong khi đó diễn biến cháy, nổ luôn tiềm ẩn phức tạp, nhưng với quyết tâm cao vì sự an toàn của nhân dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội ứng dụng CĐS để “hoá giải” những bất cập, qua đó nâng cao hiệu quả công tác PCCC. Đó là một trong những nội dung, giải pháp nổi bật, mang tính thực tiễn cao trong nhiệm vụ PCCC với mục đích cao nhất “vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân” mà mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đã và đang bền bỉ thực hiện.