Chuyến đi chở nặng ân tình

ANTĐ - Chia sẻ những tình cảm với đồng bào nơi địa đầu Tổ quốc, ngày 30-11-2013, Đoàn công tác CATP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đã trao tặng 100 triệu đồng cho UBND xã Đàm Thủy  (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng),  xây dựng hai nhà văn hóa thôn để bà con có nơi sinh hoạt cộng đồng... 

Chuyến đi chở nặng ân tình ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi,
nói chuyện chia sẻ với người dân tại bản Nà Đeng, Lũng Nọi


Sẻ chia với đồng bào nơi địa đầu Tổ quốc

Giữa đợt lạnh đầu mùa đông, ngày 30-11-2013, Đoàn công tác CATP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đã sớm có mặt dự lễ khởi công xây dựng 2 nhà văn hóa (NVH) tại xóm Nà Đeng Lũng Nọi và Cô Muông (thuộc xã Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng). Đến dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Trung Phong - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo sở ban ngành và địa phương. Về phía Đoàn công tác CATP Hà Nội còn có Đại tá Nguyễn Duy Ngọc; Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – hai Phó Giám đốc CATP 

Hà Nội.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho đại diện UBND xã Đàm Thủy cùng đại diện thôn để xây dựng hai NVH. Chiều cùng ngày, đoàn công tác CATP Hà Nội đã phối hợp với Tổ công tác lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 2 (của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) do đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Trưởng đoàn tặng 50 triệu đồng cho UBND xã Đàm Thủy để xây dựng thêm 1 NVH thôn Đồng Tâm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội tặng lịch năm mới cho một người dân

Nói về tình cảm của chiến sĩ Công an Thủ đô dành cho đồng bào nơi đây, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chia sẻ: “Trong quá trình đi thực tế ở Trùng Khánh, Cao Bằng cùng với Tổ công tác lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 2 và các thầy cô giáo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, biết được một phần khó khăn của địa phương, tôi thay mặt cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội tặng UBND xã Đàm Thủy hai NVH để bà con sinh hoạt cộng đồng”.

Ông Mê Văn Đạt - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy thay mặt bà con nhân dân cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ - chiến sỹ  CATP Hà Nội, Tổ công tác lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 2 và cho biết: “Từ nay, xã Đàm Thủy 100% xóm có NVH tạo điều kiện cho bà con sinh hoạt cộng đồng, có nơi học tập thường xuyên. Chúng tôi sẽ quản lý sử dụng tốt số tiền trên, xây dựng NVH cho các thôn xong sớm để đưa vào sử dụng”. 

Vơi bớt khó khăn

Chứng kiến những tình cảm sâu sắc thiết thực của cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô dành cho người dân nơi đây, sự vui mừng, phấn khởi thể hiện rõ trên khuôn mặt, nụ cười của từng người dân xóm Na Đeng Lũng Nọi, Cô Muông, Đồng Tâm... Ông Mạc Văn Hiền (SN 1974, ở xóm Na Đeng Lũng Nọi) vui mừng nói: “Công an Thủ đô tốt quá, tình cảm quá. Ở tận Thủ đô mà còn nghĩ và quan tâm cho cả bà con dân bản chúng tôi ở nơi xa xôi này. Vài hôm trước, được Trưởng thôn cho biết, cán bộ chiến sĩ CATP Hà Nội tặng NVH, bà con trong xóm vui mừng lắm. Trước đây, mỗi lần trong thôn có việc họp hành, học tập sinh hoạt công đồng đều phải mượn nhà Trưởng thôn. Sắp tới bà con có NVH mới, tốt quá rồi. Bà con rất biết ơn tình cảm của các chiến sỹ Công an Thủ đô”.

Trong tâm trạng vui mừng, cụ Nông Thị Chứ (70 tuổi, xóm Na Đeng Lũng Nọi) rất xúc động khi được đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội và hỏi chuyện. Cụ Chứ nở nụ cười tươi và luôn miệng nói, tốt quá, mừng quá, cảm ơn Công an Thủ đô rồi siết chặt đôi bàn tay như chẳng muốn rời.

Trao đổi với phóng viên, ông Mê Văn Đạt cho biết, Đàm Thủy với dân số hơn 5 nghìn nhân khẩu, có 4 dân tộc gồm: Kinh, Tày, Nùng và Dao. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp trồng lúa và ngô, chăn nuôi nhỏ lẻ. Những lúc nông nhàn, một số thanh niên lao động đi bốc hàng thuê ở cửa khẩu Lý Vạn của huyện Hạ Lang. Nhưng do công việc bấp bênh và giá thuê rẻ nên thu nhập đầu người rất thấp. Hiện xã mới có 15 trên 18 thôn có NVH. Từ lâu, chính quyền và người dân các thôn còn lại cũng muốn xây dựng mỗi thôn một NVH lắm nhưng “cái khó bó cái khôn”, chưa thể thực hiện được. Nay được sự giúp đỡ của CATP Hà Nội, Tổ công tác lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 2, 18 trên 18 thôn của Đàm Thủy có NVH. Bà con vui mừng lắm!

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đại diện Đoàn công tác CATP Hà Nội 
trao tặng UBND xã Đàm Thủy 100 triệu đồng để xây dựng 2 nhà văn hóa thôn bản

Cũng trong dịp này, CATP Hà Nội đã thăm hỏi tặng quà, lịch năm mới cho một số người dân trên địa bàn. Trước những hành động thắm đượm ân tình của người chiến sỹ Công an Thủ đô với bà con nơi địa đầu Tổ quốc khiến nhiều người xúc động. Cụ Mạc Văn Lưu (80 tuổi, ở bản Rạ, Đồng Tâm) đã không cầm được nước mắt khi nói lời cám ơn Công an Thủ đô về giúp đỡ bà thôn bản nơi đây.