"Chuyện của anh em nhà Mem và Kya" của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận Giải thưởng sách Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 2 giải A của Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2020 sẽ được trao cho 1 cuốn sách thiếu nhi và 1 cuốn sách khoa học xã hội nhân văn. 

Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng của Nhà nước được tổ chức hàng năm, trao giải cho những cuốn sách (bộ sách) có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mĩ nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản, góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến đông đảo bạn đọc, thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển và hội nhập quốc tế.

Giải thưởng Sách Quốc gia trao cho 5 mảng sách: Chính trị-kinh tế, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa-văn học và nghệ thuật, thiếu nhi.

Năm nay, giải thưởng nhận được 365 cuốn sách do 47 nhà xuất bản gửi tới tham dự. Trên cơ sở 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua các cuốn sách đoạt giải. Kết quả: 25 cuốn sách, bộ sách đoạt giải. Trong đó có 2 giải A, 9 giải B và 14 giải C.

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 3-năm 2019
Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 3-năm 2019

Giải A trị giá 100 triệu đồng, giải B trị giá 50 triệu đồng và giải C trị giá 30 triệu đồng.

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư-năm 2020 sẽ diễn ra vào 20h ngày 12/11 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội và thực hiện đúng các hướng dẫn về phòng chống dịch.

Theo tiết lộ của Ban tổ chức, cuốn sách "Chuyện của anh em nhà Mem và Kya" của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ nhận Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2020. Đây là 1 trong 25 cuốn sách sẽ được trao giải lần này.

Ông Hoàng Phong Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, Giải thưởng Sách Quốc gia 2020 đã được thực hiện theo đúng quy trình bài bản. Tất cả các khâu đều phải căn cứ vào quy chế của giải. Theo đó, quy chế không cấm thành viên hội đồng có sách tham gia dự giải. Nhưng thành viên hội đồng đó sẽ không được bỏ phiếu, nhận xét hay góp ý cho tác phẩm trong suốt quá trình các tiểu ban chấm từ vòng Sơ khảo cho tới Chung khảo.

Hơn thế, với cuốn sách của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, đến vòng Chung khảo, để khách quan và công bằng, Hội đồng giải thưởng còn gửi tác phẩm này tới 2 chuyên gia đầu ngành về văn học trong miền Nam phản biện. Kết quả cuối cùng, các thành viên hội đồng đều thống nhất trao giải cho cuốn sách của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

"Chuyện của anh em nhà Mem và Kya" đoạt giải thưởng Sách Quốc gia 2020

"Chuyện của anh em nhà Mem và Kya" đoạt giải thưởng Sách Quốc gia 2020

"Phải khẳng định ngay là, quy trình chấm giải của Giải thưởng Sách Quốc gia rất chặt chẽ. Cả 5 thành viên của tiểu ban sách thiếu nhi đều đề xuất trao giải cho cuốn sách của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Hơn nữa, cuốn sách này không phải tác giả gửi tới mà là NXB Trẻ, đơn vị phát hành gửi tới tham gia dự giải. Ở đây không có sự ưu ái nào đối với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều", ông Hoàng Phong Hà nói.

Ông Hoàng Phong Hà còn cho biết thêm, Giải thưởng Sách Quốc gia khi trao giải cho 1 cuốn sách không chỉ mang lại niềm vui cho tác giả, đơn vị xuất bản mà còn là vì sự đón đợi của hàng triệu độc giả trong và ngoài nước. Vì thế, Hội đồng giải thưởng đã làm việc rất nghiêm túc, công bằng và minh bạch.

Về phần mình, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, cuốn sách "Chuyện của anh em nhà Mem và Kya" từng được Ban tổ chức Giải thưởng Dế mèn lần thứ nhất năm 2020 trao giải Hiệp sĩ Dế mèn nhưng ông xin không nhận giải thưởng. Vì ông chưa dũng cảm đối diện dư luận cho rằng ông ở trong ban giám khảo tự trao giải cho mình, mặc dù quy chế giải thưởng không cấm thành viên ban giám khảo được dự giải.

Năm nay thì không từ chối giải thưởng nữa vì hội đồng Sơ khảo và Chung khảo (ông không tham gia hai hội đồng này) đều nhiệt tình ủng hộ cuốn sách của ông. Thêm nữa, ông cũng háo hức nhận giải thưởng để dành tiền thưởng cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ vì Covid-19.