Chuyến bay từ Sydney tới Kuala Lumpur phải quay đầu khẩn cấp vì hành khách gây rối

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một người đàn ông 45 tuổi đã bị bắt do bị cáo buộc làm gián đoạn chuyến bay của Malaysia Airlines từ Sydney đến Kuala Lumpur, buộc máy bay phải quay lại giữa chừng và hạ cánh lại tại sân bay Quốc tế Sydney, Australia ngày 14-8.
Máy bay Malaysia Airlines quay đầu khẩn cấp, tất cả hành khách được sơ tán an toàn

Máy bay Malaysia Airlines quay đầu khẩn cấp, tất cả hành khách được sơ tán an toàn

Theo CNN, hãng hàng không Malaysia Airlines thông tin, chuyến bay chở 194 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn lúc 15h47 giờ địa phương, khoảng hai giờ sau khi nó cất cánh.

“Chuyến bay MH122 của Malaysia Airlines vào ngày 14-8-2023 đã quay trở lại Sân bay Quốc tế Sydney do một hành khách gây rối trên máy bay. Vì lợi ích an toàn của mọi người, cơ trưởng chuyến bay đã quyết định quay trở lại Sydney”, hãng hàng không cho biết.

Người phát ngôn của Cảnh sát Liên bang Australia nói, tất cả hành khách đã được sơ tán và “không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng”.

“Kế hoạch ứng phó khẩn cấp đã được ban hành, hành khách và phi hành đoàn sơ tán an toàn”, cảnh sát cho biết thêm.

Theo một số bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, trước đây được gọi là Twitter, một hành khách có mặt trên máy bay tiết lộ, vị khách nam “đe dọa nhân viên và hành khách”.

Sân bay quốc tế Sydney cho biết, sự việc đã khiến 32 chuyến bay nội địa bị hủy cùng với các chuyến bay nội địa khác bị chậm tới 90 phút. “Hiện tại không có chuyến bay quốc tế nào bị hủy”, sân bay cho biết.

Hiện chưa rõ người đàn ông sẽ bị khởi tố vì tội danh gì.