Chụp ảnh gái mại dâm câu khách, kiêm môi giới mại dâm

ANTD.VN - Ngày 18-8, cơ quan CSĐT -CAQ Ba Đinh, Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ cùng đối tượng trong vụ “Môi giới mại dâm”, do Phòng CSHS - CATP  Hà Nội triệt phát vào ngày 14-8 vừa qua.

Đối tượng Khoa

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 14h ngày 14-8, tổ công tác Đội 2, Phòng CSHS -CATP Hà Nội kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thảo Nguyên (ở ngõ 371/9 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) phát hiện tại phòng 101 và 402 có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Danh tính các đối tượng mua bán dâm gồm: Nguyễn Hà Bảo Anh (SN 1988, ở quận Đống Đa, Hà Nội); Vũ Thị Thùy (SN 1990, quê ở tỉnh Ninh Bình); Hoàng Chí Hiệp (SN 1981, ở quận Hai Bà Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Thủy (SN 1994, quê Thanh Hóa).

Qua điều tra xác định, khoảng giữa tháng 4-2017, Đỗ Đăng Khoa (SN 1994, ở xã Trừng Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) nhận chụp ảnh khỏa thân cho một số gái bán dâm đưa lên các trang mạng gái gọi “thiendia.com” và “lauxanh.us” để khách mua dâm liên lạc rồi Khoa điều gái bán dâm đi tiếp khách để hưởng lợi.

Khoa chụp ảnh cho gái bán dâm Phạm Thị Thủy, sử dụng số điện thoại 096.968.1xxx và gái bán dâm Vũ Thị Thùy, sử dụng số điện thoại 0167.990.5xxx để liên lạc với khách mua dâm. Khoa thỏa thuận, các gái bán dâm mỗi tháng, mỗi người phải trả cho Khoa từ 1 đến 2 triệu đồng (tùy theo từng gái bán dâm).

Sau đó, Khoa thuê nhà để chụp ảnh cho gái bán dâm Phạm Thị Thủy, còn riêng Vũ Thị Thùy có sẵn ảnh khỏa thân nên gửi cho Khoa qua mạng xã hội (zalo) để Khoa tự viết bài, đẩy lên hai trang mạng trên câu khách mua dâm. Để thêm phần hấp dẫn, Khoa viết bài cho Thủy rồi đẩy lên mạng với tên nghệ danh “Thúy Vy”, còn Thùy với tên “Lythat” trên trang “Thiendia.com”.

Khi Khoa đăng thông tin gái bán dâm, nếu khách mua dâm có nhu cầu thì liên lạc qua tên nghệ danh trên và được Khoa cung cấp số điện thoại của các gái bán dâm nhằm kiểm soát khách mua dâm để hưởng tiền hoa hồng. Qua môi giới, Khoa được hưởng tiền công môi giới từ hai gái bán dâm trên với số tiền gần chục triệu đồng (trong thời gian giữa tháng 4-2017 đến khi bị bắt).

Ngày 15-8, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Đăng Khoa để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu tại cơ quan công an, Khoa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Ngày 16-8, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng đến cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.