Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ hội đền Thượng 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức vào 20h ngày 4-2-2023 (tức 14 giáng Giêng) trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của lễ hội đền Thượng diễn ra tại thành phố Lào Cai.

Lễ hội đền Thượng hay còn gọi là lễ hội làng Lão Nhai, được tổ chức gắn với khu di tích đền Thượng (hay còn gọi là đền Lão Nhai), nằm trên đồi Hỏa Hiệu (nay thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai). Lễ hội nhằm tôn vinh và tưởng nhớ đến công đức của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Lễ hội đã được Bộ VHTT&DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016. Trước đó, đền Thượng từng được vua triều Nguyễn ban sắc phong và sau này được Bộ VHTT&DL quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Lễ hội đền Thượng được biết đến là lễ hội xuân lớn nhất của thành phố Lào Cai, sự kiện văn hóa góp phần phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng tự hào dân tộc, góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm nay, ban tổ chức lễ hội đền Thượng Xuân Quý Mão 2023 cho biết, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 3 đến hết ngày 5-2-2023 (tức từ ngày 13 đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão) với các hoạt động tâm linh, văn hóa, văn nghệ, thể thao, trưng bày ẩm thực…hứa hẹn thu hút đông đảo du khách gần xa. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là chương trình nghệ thuật diễn ra vào 20h ngày 4-2-2023 (tức ngày 14 tháng Giêng) do đạo diễn Hoàng Đạt dàn dựng. Đêm diễn quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Quốc Anh, NSƯT Thu Huyền, Lê Tuấn, Sao Mai Ngọc Ký, ca sĩ Ngọc Liên, Hương Ly; NSƯT Xuân Thắng, Danh Thưởng, dàn nhạc dân tộc, các liền anh liền chị dân ca quan họ Bắc Ninh...Đảm nhận vai trò dẫn chương trình là MC Mỹ Lan.

NSƯT Thu Huyền

NSƯT Thu Huyền

Theo chia sẻ từ đạo diễn Hoàng Đạt, NSƯT Thu Huyền sẽ trình diễn một số tiết mục chèo đặc sắc như: "Dương xuân"; Du xuân"; "Non sông xuân thắm ngàn đời".... Trong khi đó, ca sĩ Ngọc Ký và Hương Ly sẽ thể hiện ca khúc "Lào Cai yêu thương"; NSƯT Việt Thắng trình bày bài hát chèo "Lào Cai - Khúc hát yêu thương"… Để làm phong phú cho chương trình nghệ thuật, NSND Quốc Anh sẽ kết hợp với NSƯT Lê Tuấn sẽ trình diễn tiểu phẩm hài "Chuyến xe cuối cùng". Bên cạnh các tiết mục âm nhạc và hài kịch, chương trình cũng sẽ có các tiết mục trình diễn hầu đồng đặc sắc.

Trong thời gian diễn ra lễ hội cũng ghi nhận nhiều hoạt động khác như: đêm thơ "Nguyên tiêu Xuân Quý Mão 2023" vào 19h30 ngày 3-2-2023; sự kiện khai mạc lễ hội đền Thượng vào 8h sáng ngày 5-2-2023. Cùng ngày lễ tổng kết và bế mạc lễ hội sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 5-2023. Người dân và du khách còn được tham quan các gian trưng bày, giới thiệu nông sản địa phương, sản phẩm hàng tiêu dùng của các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh, tham gia vào các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực truyền thống...

Đền Thượng ở thành phố Lào Cai thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - người có công lớn, chỉ huy đánh thắng giặc Nguyên - Mông thế kỷ XV và từ lâu được tôn vinh là Đức Thánh Trần. Để tưởng nhớ công đức của vị anh hùng dân tộc và các tướng tài có công, nhân dân vùng cương thổ đã xây dựng ngôi đền Thượng ở đồi hỏa hiệu xưa và hàng năm tổ chức lễ hội vào ngày 15 tháng Giêng. Ngoài phần lễ, tưởng nhớ công lao to lớn của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là phần hội với nhiều hoạt động văn nghệ - thể thao dân tộc thu hút hàng chục vạn nhân dân địa phương và du khách từ mọi miền tới tham dự.