Chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), Bộ Công an sẽ tổ chức 35 hoạt động giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về truyền thống vẻ vang, khẳng định sự phát triển lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát nhân dân - lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng, “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc” trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm.

Chiều ngày 4-7 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tổng quan các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) và chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN +2022.

Theo đó, ngoài các hoạt động hội thao chuyên môn, các hoạt động về nguồn… từ nay đến hết tháng 7/2022 sẽ diễn ra các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức khánh thành tượng đài Cảnh sát giao thông và Phòng cháy chữa cháy gồm 7 nhân vật tại tường Công viên Thống Nhất, đối diện hồ Thiền Quang (Hà Nội); tổ chức đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát nhân dân báo công, về nguồn, tham quan các khu di tích; Tuần lễ kịch Công an nhân dân tại Hà Nội; Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN 2022…

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị chủ trì cuộc họp báo

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị chủ trì cuộc họp báo

Thiếu tướng, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng Chính trị (Bộ Công an) cho biết, các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân bên cạnh việc giáo dục truyền thống, ôn lại truyền thống vẻ vang còn thể hiện sự tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND và người có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định sự phát triển lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát nhân dân, là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng, "thanh bảo kiếm sắc bén", "lá chắn thép vững chắc" trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã thông tin về Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022, sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/7 tại phố đi bộ Hồ Gươm, với sự tham gia của 8 đoàn nhạc đến từ: Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Myanmar, Brunei và các đoàn nhạc của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Trao đổi tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh cho biết, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 là hoạt động nhằm tăng cường giao lưu văn hóa âm nhạc, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc, đất nước, con người, truyền thống lực lượng CSND Việt Nam và lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN.

Nhạc hội cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và là hoạt động văn hóa tinh thần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Cảnh sát Việt Nam; giới thiệu đến bạn bè quốc tế về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND Việt Nam, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong công tác hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CSND cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đoàn Nhạc Bộ Công an sẽ góp mặt trong Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN + 2022Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị trao đổi với báo chí về Nhạc hội.

Đoàn Nhạc Bộ Công an sẽ góp mặt trong Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN + 2022Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị trao đổi với báo chí về Nhạc hội.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, nhạc hội là sự kiện âm nhạc đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội với quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Bộ Công an Việt Nam tổ chức với chủ đề "Ca ngợi về tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống của lực lượng CSND, CAND Việt Nam và các nước ASEAN+ 2022”.

Nhạc hội bao gồm 2 chương trình, diễn vào ngày 9 và 10/7 bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình diễu hành ngày 9/7 sẽ diễn ra từ 8h đến 10h và được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV. Trước chương trình diễu hành, lực lượng Cảnh sát cơ động diễu hành kỵ binh quanh Bờ Hồ. Mở đầu chương trình là màn biểu diễn trống hội do 300 cán bộ chiến sĩ, học viên Học viện CSND biểu diễn.

Dự kiến, các đoàn sẽ diễu hành trên phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, có dừng lại biểu diễn tại 4 địa điểm: Tượng đài vua Lý Thái Tổ, Tượng đài cảm tử; Đài phun nước ngã ba phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ; ngã tư Hàng Khay, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền.

Chương trình hòa nhạc tối 10/7 diễn ra trước khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, truyền hình trực tiếp trên VTV1 và ANTV. Trước buổi diễn chính thức, từ 19h30, lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục diễu hành quanh bờ Hồ. Đoàn Nghệ thuật Trống hội của Học viện CSND cũng sẽ biểu diễn tạo không khí sôi nổi trước khi vào chương trình chính.