Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không tại phố cổ Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Chiều ngày 16/12 tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) đã khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không, do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đã ôn lại lịch sử của Hà Nội trong trận chiến 12 ngày đêm cuối năm 1972. Đó là những ngày giữa tháng 12/1972, Hà Nội đã khẩn trương chuẩn bị bước vào trận chiến. Cùng với các đơn vị ở khắp các trận địa, những đơn vị tự vệ trên các đỉnh cao Hà Nội ngày đêm thường trực bên súng. Hàng đoàn xe đưa đồng bào sơ tán ra khỏi thành phố, để lại sau lưng một Hà Nội bình tĩnh, kiên cường với ý chí quyết tâm đánh thắng B51, đập tan âm mưu của giặc. Trên các trận địa Thủ đô, các chiến sĩ luôn luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Chưa bao giờ, Hà Nội lại có một khí thế chiến đấu mạnh mẽ đến vậy.

Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long phát biểu khai mạc chương trình
Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long phát biểu khai mạc chương trình

Với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do", với ý chí "Quyết chiến quyết thắng" của quân dân ta, đã làm nên chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không lịch sử. Trong 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, toàn miền Bắc đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B52, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Riêng Thủ đô Hà Nội bắn rơi 30 máy bay các loại, trong đó có 25 máy bay B52... buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ký kết hiệp định Paris ngày 17/1/1973, tạo bước chuyển quan trọng đưa sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của chúng ta đến thắng lợi hoàn toàn.

"Để xứng đáng với những công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, cán bộ, nhân dân quận Hoàn Kiếm cần phát huy cao độ truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, phát huy truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, quyết tâm xây dựng quận Hoàn Kiếm phát triển và bền vững", Chủ tịch quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Góc trưng bày tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm.

Góc trưng bày tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm.

Tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, từ ngày 16/12 đến ngày 25/12 sẽ diễn ra hoạt động chiếu phim tư liệu với tên gọi "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1971" và trưng bày các tác phẩm với chủ đề "Từ di sản tới đương đại" (tại tầng 2). Còn tại tầng 1 sẽ là hoạt động trưng bày và giới thiệu các hiện vật, hình ảnh có liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.

Hiện vật trưng bày tại triển lãm

Hiện vật trưng bày tại triển lãm

Tại vỉa hè không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra hoạt động trưng bày 50 bức ảnh tư liệu đen trắng về chiến dịch "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" của quân và dân Hà Nội, từ ngày 19/12 đến ngày 25/12.

Đồ dùng do phi công Mỹ

Đồ dùng do phi công Mỹ

Tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội sẽ diễn ra chương trình biểu diễn âm nhạc chủ đề "Giai điệu hòa bình" do khoa Âm nhạc truyền thống-Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn vào tối ngày 18/12.