Chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Phòng Tham mưu Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023), nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, động viên cán bộ chiến sỹ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Phòng Tham mưu đã tổ chức chuỗi các hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc.

Gặp mặt cán bộ chiến sỹ có thân nhân là liệt sỹ, thương, bệnh binh

Theo đó, thực hiện tốt việc tri ân người có công, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, ngày 24/7/2023, Phòng Tham mưu đã tổ chức gặp mặt 9 CBCS của đơn vị có thân nhân là liệt sỹ, thương binh và gửi quà đến thân nhân các đồng chí.

Ngày 25/7, đoàn công tác của đơn vị do Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng phòng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên bố đẻ đồng chí Phạm Thành Trung, Đội trưởng Đội Pháp chế và quản lý khoa học, là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong không khí gặp mặt thân tình, Thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng đã thăm hỏi sức khoẻ, động viên tinh thần, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của các bác trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, đó cũng chính là việc góp sức vào phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay…

Đoàn công tác tổ chức báo công tại Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy phòng đã tổ chức cho cán bộ chiến sỹ của đơn vị tham quan, viếng Bác tại Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Truông Bồn, Nghệ An, thăm viếng tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, đoàn công tác đã lắng nghe những câu chuyện về một thế hệ anh hùng của dân tộc, cũng như nghe lại truyền thống hào hùng của 02 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, những mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng và văn hóa. Sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc cùng với hàng trăm, hàng ngàn các anh hùng liệt sĩ khác sẽ còn vang vọng mãi đến mai sau. Hình ảnh Ngã ba Đồng Lộc quật khởi vươn lên giữa mưa bom lửa đạn còn ghi đậm mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Dâng nén tâm hương trước mộ của 10 cô gái Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Trong không khí thiêng liêng tại “Địa chỉ đỏ” cách mạng, trước tượng đài 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Tham mưu, đã dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ và xin hứa cùng tập thể đơn vị tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tặng quà, tri ân các gia đình chính sách tại xã Thượng Lộc

Cũng trong đợt sinh hoạt chính trị về nguồn này, đoàn công tác Phòng Tham mưu đã tổ chức gặp mặt, giao lưu và trao tặng 1 bộ máy tính xách tay cho Công an xã Thượng Lộc, tặng quà cho 10 gia đình chính sách tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tưởng nhớ Liệt sỹ Trần Quốc Thắng, cán bộ Công an xã Ea Tiêu

Bên cạnh đó, Phòng Tham mưu cũng tích cực tham gia các hoạt động của Cụm thi đua số 2; đã tổ chức dâng hương tại Tượng đài Liệt sỹ Công an Thủ đô sáng ngày 24/7/2023. Đặc biệt, đơn vị đã tham gia đoàn công tác của Cụm Thi đua số 2 đến thắp hương liệt sĩ, thăm hỏi chiến sỹ bị thương trong vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, ngày 11/6/2023. Cán bộ chiến sỹ Phòng Tham mưu đã quyên góp, ủng hộ 30.000.000 đồng, nhằm chia sẻ khó khăn, động viên gia đình CBCS là liệt sỹ và cán bộ hiện là thương binh, thuộc Công an 02 xã Ea Tiêu và Ea Ktur.