Chúng tôi vô cùng cảm phục

ANTĐ - Kính gửi: Ban chỉ huy CAH Gia Lâm / Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAH Gia Lâm / CAX Kim Sơn

Chúng tôi là nhân dân phố Keo đường 181 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Phố Keo vốn là một khu trung tâm văn hóa của xã Kim Sơn, tình hình an ninh trật tự rất ổn định, nhưng vào cuối năm 2013 trong khu dân cư có 2 đối tượng là: Phạm Hữu Sang và Phạm Hữu Hoàn mới chấp hành xong hình phạt tù về tội tàng trữ ma túy trở về địa phương. Với bản chất là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp và nghiện ma túy, Hoàn và Sang đã có hành vi sử dụng, tàng trữ, mua bán ma túy cho các con nghiện ở nơi khác đến địa bàn khu dân cư, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện, với sự tài tình mưu trí của trinh sát hình sự về ma túy của lực lượng CAH Gia Lâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng CAX Kim Sơn, sau một thời gian mật phục đã bắt quả tang Phạm Hữu Hoàn và Phạm Hữu Sang về hành vi mua bán ma túy, đã làm ổn định tình hình ANTT tại cụm dân cư phố Keo.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu dân cư, chúng tôi vô cùng cảm phục về tinh thần cương quyết mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ và chiến sĩ CAH Gia Lâm đã triệt phá được tụ điểm mới phát sinh và đảm bảo an toàn cho người dân. 

Xin kính chúc lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ CAH Gia Lâm đạt nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT của huyện và thành phố, vì sự bình yên của nhân dân, sống đúng với lời dạy của Bác Hồ “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.