Chứng nghiện nuôi móng chân của người đàn bà quái dị

ANTĐ -Cô nghiện nuôi móng tay và móng chân. Móng chân của cô đã dài đến 10,16cm, cản trở việc đi lại và nguy hiểm đến sức khỏe của chính cô.

Một người phụ nữ  từng nghiện nuôi móng tay giờ đây đã chuyển sang nghiện nuôi móng chân. Móng chân của cô đã dài đến 10,16cm, cản trở việc đi lại và nguy hiểm đến sức khỏe của chính cô.

Cô Ayanna, 54 tuổi là người gần đây nhất lên sóng chương trình truyền hình TLC có tên “Đam mê quái dị của tôi”. Cô nói rằng cô sẽ không bao giờ cắt bỏ bộ móng dài ngoằng xoăn tít của mình và còn gọi chúng là “baby”.

“Chúng trông rất gợi cảm và bảnh bao. Tôi giống như một nữ thần có bộ móng dài cong vút.”

 Cô Ayanna đã nuôi móng chân được 5 năm

Người phụ nữ 54 tuổi này thậm chí bị ám ảnh bởi chứng nuôi móng chân dài, cô không thể luyện tập thể dục mặc dù đã được chẩn đoán là mắc bệnh đái tuýp 2.

Cô bắt đầu nuôi móng tay từ năm 24 tuổi, 5 năm sau đó, cô bắt đầu nuôi móng chân.

Gia đình và bạn bè đã khuyên cô cắt bớt móng tay móng chân nhưng cô quả quyết: “Chúng là một nửa cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chúng”.

Cô gặp phải nhiều khó khăn trong vấn đề đi lại nhưng nhất quyết

không chịu cắt đi bộ móng chân yêu quý