Chị em mang thai, coi chừng mua phải trứng ngỗng Trung Quốc

Chị em mang thai, coi chừng mua phải trứng ngỗng Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 5/8, tại khu vực cầu Thanh Trì, huyện Gia Lâm, Hà Nội, lực lượng liên ngành gồm Tổ kiểm tra tuyến, CATP do Phòng Bảo vệ chính trị IV chủ trì phối hợp với Đội QLTT số 15, Chi cục QLTTHN đã phát hiện vụ vận chuyển trứng ngỗng, đồ chơi và nhiều sản phẩm, linh kiện điện tử số lượng lớn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Giảng viên vào tù vì muốn kiếm tiền nhanh

Giảng viên vào tù vì muốn kiếm tiền nhanh

ANTĐ - Sốt ruột làm giàu, Phạm Thị Phúc dần xao nhãng công việc giảng dạy thường ngày để lao vào buôn nhà đất. Nhưng lời lãi đâu chẳng thấy, cựu giảng viên này lại phải trả giá bằng những năm tháng tội tù.
Phát hiện siêu thị bán hàng không rõ nguồn gốc

Phát hiện siêu thị bán hàng không rõ nguồn gốc

ANTĐ - 9h ngày 22-7, tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội phối hợp Đội QLTT số 12 kiểm tra siêu thị Hanaromart (thuộc Công ty TNHH Thương mại Hanaro Việt Nam), số 18 Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy; phát hiện hơn 105kg đường và 220kg bột mì đang bày bán, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, không công bố chất lượng (ảnh). 
Giả danh công an để “xin” CSGT

Giả danh công an để “xin” CSGT

ANTĐ - Bị CSGT phát hiện vi phạm Luật Giao thông, nam thanh niên đã rút 1 chiếc thẻ màu đỏ, tự xưng là công an đề nghị CSGT “thông cảm, bỏ qua”. Tuy nhiên, hành vi giả danh công an của đối tượng trên đã bị lật tẩy.
Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ tàu chở khoáng sản lậu

Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ tàu chở khoáng sản lậu

ANTĐ - Chiều 19-2, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện tàu hàng mang số hiệu HD 1118 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành, có địa chỉ tại xã Minh Tân, huyện Kinh Môn (Hải Dương) đang chở khoảng 800 tấn than cám không rõ nguồn gốc. 
Hãy cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc

Hãy cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc

ANTĐ - Mấy ngày nay dân mạng xôn xao với loạt bài về một kiều nữ ở Hải Dương đã dùng sức mạnh để hiếp dâm hàng chục (có lúc nói đến số trăm) lái xe taxi lực lưỡng. Lại còn nói có anh lái taxi bị cô này cưỡng bức tới 30 lần trong 2 ngày liền. Nhiều anh lực lưỡng phải bò ra cửa kêu cứu. Nghe nói đều suýt chết cả. Ghê gớm vậy. Ân ái cũng có khi là thảm họa. 
Thu giữ hơn 1.000 đôi giày “hàng hiệu” rởm

Thu giữ hơn 1.000 đôi giày “hàng hiệu” rởm

ANTĐ - Khoảng 9h30 ngày   26-12, tổ công tác đội CSGT-TT-PƯN CAH Phú Xuyên (Hà Nội) làm nhiệm vụ trên địa bàn, phát hiện, kiểm tra xe ô tô BKS: 29C-18633; trên xe có 1.000 đôi giày mang nhãn hiệu Gucci, Lacoste. 
Vận chuyển động vật hoang dã không rõ nguồn gốc

Vận chuyển động vật hoang dã không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Ngày 6/12, tổ công tác thuộc Đội CS phòng, chống tội phạm về môi trường – CAQ Hoàng Mai trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện và thu giữ một thùng hàng chứa động vật hoang dã không giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
“Không được nhập nhằng trách nhiệm”

“Không được nhập nhằng trách nhiệm”

ANTĐ - Đó là ý kiến của ông Đỗ Văn Đương (ĐBQH - TP Hồ Chí Minh), liên quan đến việc các công trình thủy điện xả lũ, gây thiệt hại cho người dân một số vùng làm thủy điện.

Thú dữ còn không ăn thịt con...

Thú dữ còn không ăn thịt con...

ANTĐ - Không chỉ bị người mẹ kế hành hạ, bé Nguyễn Minh Hà, 6 tuổi ở xã Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương còn bị chính người cha đánh đập, cho vào bao tải, bỏ ngoài nghĩa địa, thậm chí còn mang ra ao dìm... Những thông tin trên khi được truyền tải trên báo chí đã gây bất bình trong dư luận, nhiều người cho rằng, cần phải tước quyền làm cha của bố cháu Hà và kiến nghị, pháp luật phải xử lý nghiêm vụ việc.
Chuẩn bị xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn

Chuẩn bị xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn

ANTĐ - Trả lời báo chí bên lề cuộc họp Quốc hội sáng 28-10, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết: “Trong quý IV năm nay, sẽ đưa ra xét xử những vụ án tham nhũng nổi cộm dư luận đặc biệt quan tâm”. 
Tự chế chất độc - cái giá phải trả

Tự chế chất độc - cái giá phải trả

ANTĐ - Qua khảo sát tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đến nay đã cấp cứu rất nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch do tự tử bằng cách uống các hóa chất độc. Các chất độc này sẵn tìm, sẵn có, sẵn thấy, dễ mua, thậm chí gần đây nhiều người còn tự tạo ra chất độc và tự uống hóa chất.