Chứng khoán đỏ lửa, Vn-Index lùi về mốc 470 điểm

(ANTĐ) - Thông tin NHNN tăng lãi suất lên 12%/năm đã tác động mạnh đến các nhà đầu tư.  Tình trạng bán tháo xảy ra khiến thị trường rơi vào thế suy giảm. Vn-Index quay đầu giảm điểm sau 3 phiên tăng liên tiếp, HNX-Index cũng không tránh khỏi tình trạng chung của thị trường, tiếp phiên suy giảm. Thanh khoản có sự cải thiện với tổng giá trị thanh khoản trên cả 2 sàn lên đến 1.182 tỉ đồng.

Chứng khoán đỏ lửa, Vn-Index lùi về mốc 470 điểm

(ANTĐ) - Thông tin NHNN tăng lãi suất lên 12%/năm đã tác động mạnh đến các nhà đầu tư.  Tình trạng bán tháo xảy ra khiến thị trường rơi vào thế suy giảm. Vn-Index quay đầu giảm điểm sau 3 phiên tăng liên tiếp, HNX-Index cũng không tránh khỏi tình trạng chung của thị trường, tiếp phiên suy giảm. Thanh khoản có sự cải thiện với tổng giá trị thanh khoản trên cả 2 sàn lên đến 1.182 tỉ đồng.

Giao dịch bật tăng, tốc độ khớp lệnh đẩy nhanh, sàn HOSE bước vào phiên với dấu hiệu lạc quan. Lượng cổ phiếu đưa ra thị trường tiếp tục được bán với giá cao, tuy nhiên, sức cầu với giá rẻ lại chiếm ưu thế hơn và tiếp tục dẫn dắt thị trường khiến thị trường rơi vào thế suy giảm. Một loạt mã bluechip về mốc tham chiếu như VCB, PVF, HAG… và không ít mã chủ lực rơi vào trong sắc đỏ như REE, SSI… Trong khi đó, mã trụ cột của thị trường BVH lại để mất đi 1.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 85.000 đồng/cổ phiếu. Thiếu đi lực đỡ, Vn-Index mất đi 0,58 điểm (0,12%), bỏ mốc 475 điểm.

Vn-Index quay đầu giảm đỏ sau 3 phiên ghi điểm liên tiếp
Vn-Index quay đầu giảm đỏ sau 3 phiên ghi điểm liên tiếp

Thị trường rơi vào suy giảm mạnh khi bước vào quãng thời gian đầu của đợt khớp lệnh liên tục, các mã có vốn hóa lớn giảm đỏ gần hết, mã BVH để mất mạnh giá trị với 4.000 đồng/cổ phiếu về mức giá sàn. Vn-Index để mất điểm mạnh nhất vào lúc 9h15 với hơn 8 điểm.

Thị trường dần ổn định, hoạt động bán tháo chính thức hiện diện trên thị trường, nhà đầu tư kìm giá, tiếp tục nhu cầu mua với giá rẻ. Bảng giao dịch le lói xuất hiện sắc xanh của một vài mã vốn hóa lớn, mã HAG tăng 1.700 đồng lên 47.900 đồng/cổ phiếu, CTG tăng 500 đồng 25.700 đồng/cổ phiếu, PVD tăng 1.000 đồng lên 52.500 đồng/cổ phiếu… nhiều mã nhờ dòng vốn tiếp tục đổ về giúp nâng giá trị cổ phiếu lên, tuy nhiên, vẫn chưa đủ giúp cho các mã này vươn lên sắc xanh. Vn-Index khép lại đợt 2 để mất thêm 3,54 điểm (0,74%). Thanh khoản tiếp tục được cải thiện so với cùng thời điểm phiên trước đó ở mức 615,8 tỉ đồng.

Xu hướng giảm điểm tiếp diễn, trong nhóm bluechip chỉ còn vài mã duy trì sắc xanh với giá trị ít ỏi tăng thêm được từ đợt giao dịch trước đó, trong khi mã giảm tiếp tục gia tăng nhiều hơn. Trong bộ 3 mã giúp thị trường vươn lên xanh của những phiên trước, hai mã là BVH và MSN để mất giá mạnh, BVH mất đi 2.000 đồng/cổ phiếu bán ra với giá 84.000 đồng/cổ phiếu, còn MSN cũng đã mất 1.500 đồng xuống 90.500 đồng/cổ phiếu.

Thông tin về người nắm giữ nhiều nhất mã cổ phiếu VIC trở thành tỉ phú USD đầu tiên trên thị trường chứng khoán sau khi phiên ngày 8/3 kết thúc không giúp mã cổ phiếu này thoát khỏi tình trạng chung của thị trường, mã VIC sau khi đứng giá ở 2 đợt giao dịch trước đó cũng đã trượt giảm mạnh, để mất đi 3.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 126.000 đồng/cổ phiếu. Việc mã VIC trượt giảm mạnh tại phiên này cũng khiến cho thị trường chứng khoán tạm thời chưa có ngôi vị tỉ phú USD.

Sau 3 phiên liên tiếp vươn lên ghi điểm mạnh mẽ, sàn HOSE lại quay đầu đi xuống trước động thái bán chốt lời của giới nắm giữ cổ phiếu. Sàn HOSE khép lại phiên giao dịch để mất 4,87 điểm (1,02%) đưa chỉ số Vn-Index lùi về tiệm cận ngưỡng 470 điểm, dừng lại ở 470,51 điểm. Số lượng giao dịch nhiều hơn kéo theo đó, thanh khoản trên thị trường cũng nhích nhẹ với 31,2 triệu cổ phiếu tương đương 737,45 tỉ đồng, tăng 37 tỉ đồng (5,1%) giá trị so với phiên liền trước. Sắc đỏ thống lĩnh trên thị trường với gần 200 mã giảm đỏ, mã tăng chỉ dừng lại ở 45 mã và 39 mã đứng giá tham chiếu.

Dẫn đầu thị trường về giá trị thanh khoản vẫn là mã SSI với 1,86 triệu cổ phiếu khớp lệnh thành công, đứng sau đó là ITC với 1,44 triệu cổ phiếu, STB vươn lên vị trí thứ 3 với 1,25 triệu cổ phiếu. Các mã còn lại giao dịch dưới 1 triệu cổ phiếu.

KLS tiếp tục tác động mạnh đến sự suy giảm của sàn HNX trong phiên ngày hôm nay (Ảnh minh họa)
KLS tiếp tục tác động mạnh đến sự suy giảm của sàn HNX trong phiên ngày hôm nay (Ảnh minh họa)

Những phút đầu bước vào phiên, sàn HNX tạo được sự hứng khởi với sắc xanh le lói xuất hiện. Tuy nhiên, thị trường đã không thể duy trì được lâu, sắc xanh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sắc đỏ bao trùm đến hết phiên. Mã KLS tiếp tục tác động mạnh đến sự suy giảm của thị trường HNX, khối lượng cổ phiếu của mã này tại phiên ngày hôm nay tăng cường nhiều hơn cùng với hoạt động bán tháo của thị trường với hơn 4 triệu cổ phiếu, giá trị cũng giảm xuống còn 9.300 đồng/cổ phiếu, giảm 800 đồng/cổ phiếu so với phiên liền trước, đưa giá trị cổ phiếu về mức sàn. Bên cạnh đó, rất nhiều mã có vốn hóa lớn tại sàn HNX cũng giảm sàn như BVS, BVG, VND, PVL… thị trường không có lực đỡ, lao mạnh xuống ngưỡng 88 điểm. Những nỗ lực về cuối phiên giúp cho sàn HNX mất ít hơn số điểm đã mất.

Đóng cửa thị trường, HNX-Index về ngưỡng 88,45 điểm, để mất 1,60 điểm (1,78%). Thanh khoản nhích nhẹ với 31,8 triệu cổ phiếu tương đương với 445 tỉ đồng, tăng 40 tỉ đồng, tăng 9,8% giá trị so với phiên liền trước. Trong tổng số 311 mã có giao dịch trên sàn phiên hôm nay, số mã tăng giá ít ỏi dừng tại 54 mã, số mã giảm đỏ lấn át hoàn toàn với 232 mã, chiếm lĩnh tới 61,38% toàn thị trường và còn lại trên sàn là 25 mã.

Khối lượng cổ phiếu giao dịch ở mức cao giúp KLS duy trì vị trí đứng đầu thị trường về thanh khoản với 4,28 triệu cổ phiếu, tiếp sau là PVX với 2,8 triệu cổ phiếu, VND với 1,98 triệu cổ phiếu, VCG với 1,37 triệu cổ phiếu và SHN với 1,368 triệu cổ phiếu.

Bùi Tuyết