Chuẩn hóa chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong CATP Hà Nội

ANTĐ - Công tác  bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thuộc CATP Hà Nội góp phần chuẩn hóa chức danh lãnh đạo trong toàn hệ thống chính trị nói chung, trong đó có lực lượng CAND.

Ngày 30-6, CATP Hà Nội phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ bế giảng khóa XI, khai giảng khóa XII lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CATP năm 2015.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và Tiến sĩ Hoàng Quang Đạt – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức Học viện Hành chính Quốc gia.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Đức Chung trao Giấy khen, chứng chỉ cho các học viên

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CATP Hà Nội khóa XI có 98 học viên là cán bộ lãnh đạo chỉ huy thuộc diện quy hoạch cấp phòng, quận, huyện, thị xã năm 2014 và giai đoạn 2016-2021. Quá trình tham gia khóa học, các học viên được nghiên cứu 35 chuyên đề liên quan đến lý luận chung, kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng hành chính và một số chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng, quận, huyện, thị xã trong CAND...

Học viện Hành chính Quốc gia đã cử nhiều giảng viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn trực tiếp tham gia đứng lớp. Quá trình học tập, học viên được các đồng chí lãnh đạo Viện chiến lược Bộ Công an và các Tổng cục, Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ giảng dạy, báo cáo thực tế về kinh nghiệm đấu tranh trấn áp tội phạm, tình hình ANTT và xây dựng lực lượng trong tình hình hiện nay.

Nhằm đáp ứng yêu cầu quy định của Bộ Công an về bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng CAND, CATP Hà Nội phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia đã nghiên cứu, bổ sung 5 chuyên đề trong chương trình giảng dạy. Sau đó, Tổng cục Chính trị CAND đã công nhận chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo do Học viện Hành chính Quốc gia cấp cho các học viên bồi dưỡng có giá trị tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chức danh, quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng, quận, huyện trong CAND do Bộ Công an tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Hoàng Quang Đạt nhấn mạnh, CATP Hà Nội là đơn vị đầu tiên và điển hình trong cả nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. “Đây là chủ trương đúng đắn, góp phần chuẩn hóa chức danh lãnh đạo trong toàn hệ thống chính trị nói chung, trong đó có lực lượng CAND” – Tiến sĩ Hoàng Quang Đạt cho biết, hiện nay, Học viện Hành chính Quốc gia đang được nhân rộng mô hình đào tạo, bồi dưỡng này ra một số địa phương.

Tiến sĩ Hoàng Quang Đạt trao Giấy khen cho các học viên xuất sắc

Với nội dung, chương trình học tập liên tục bổ sung, hoàn thiện, các học viên sẽ có điều kiện được trau dồi, nghiên cứu một cách có hệ thống những kiến thức, kỹ năng, qua đó có thể tự hoạch định công việc, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với CATP tổ chức thành công 11 khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo; đồng thời chúc mừng kết quả học tập của gần 100 học viên vừa hoàn thành khóa học.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, việc liên tục nghiên cứu, bổ sung không chỉ giúp chương trình giảng dạy phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay mà còn gắn liền với những yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp lãnh đạo, chỉ huy trong CAND nói chung và CATP Hà Nội nói riêng.

Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Đức Chung tin rằng, với chủ trương đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ chiến sỹ như hiện nay, trong thời gian tới, Công an Hà Nội sẽ không còn tình trạng cán bộ quy hoạch, bổ nhiệm chưa qua bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, chỉ huy.

Đối với các học viên vừa hoàn thành khóa học, đồng chí Giám đốc CATP mong muốn số cán bộ này sẽ biến những kiến thức lý luận vừa được trang bị thành hiệu quả công việc, thể hiện qua đường lối, kỹ năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.