Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển mạng liên lạc cơ yếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Ngày 9-9, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị huấn luyện nghiệp vụ cơ yếu tại chức năm 2025 cho chỉ huy, cán bộ phụ trách công tác cơ yếu và lực lượng cơ yếu Công an TP Hà Nội năm 2025.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị; cùng dự có Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn Thông và cơ yếu - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo, các báo cáo viên thuộc các phòng chức năng Cục Viễn thông và cơ yếu…

​​​​​​​

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Trung ương và Thành phố về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo mô hình hành chính hai cấp; đảm bảo mục tiêu, yêu cầu công tác cơ yếu trong CAND; với tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, lực lượng CATP đã triển khai đồng bộ, liên thông, các giải pháp phương án sắp xếp hệ thống mạng liên lạc cơ yếu đảm bảo kết nối, duy trì hoạt động an toàn, bảo mật, an toàn, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Công an và CATP trong tình hình mới. Đến nay, mạng liên lạc Công an TP Hà Nội đã kết nối thông suốt tới Công an các tỉnh thành phố trên cả nước và Công an cấp xã trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh mạng liên lạc cơ yếu đã được hình thành, CATP cũng triển khai nhiều giải pháp bảo mật, vận hành hiệu quả các phần mềm quan trọng như: quản lý văn bản, điều hành, hội nghị truyền hình trực tuyến và các ứng dụng phục vụ Đề án 06 của Chính phủ. Các nguồn lực phục vụ công tác cơ yếu đã được huy động tối đa, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, tạo nền tảng vững chắc cho tiến trình chuyển đổi số trong CATP.

​​​​​​​

Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn Thông và cơ yếu - Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị

Để nâng cao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác cơ yếu, CATP đã ban hành Kế hoạch về tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ cơ yếu tại chức. Lớp học nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cơ yếu đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng thời cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các sản phẩm mật mã. Đây là bước chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển mạng liên lạc cơ yếu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong Công an Thủ đô.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện phải xác định rõ trách nhiệm, nêu cao tinh thần học tập, chủ động nghiên cứu và tiếp thu tối đa nội dung bài giảng. Đồng thời, quá trình tập huấn cần tích cực thảo luận, trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để Lãnh đạo, báo cáo viên Cục Viễn thông và Cơ yếu, Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu kịp thời tháo gỡ. Việc chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn từ cơ sở là yếu tố quan trọng giúp học viên áp dụng ngay kiến thức vào công tác hằng ngày.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung hội nghị

Trong Chương trình, báo cáo viên đã quán triệt hệ thống văn bản quy định về quản lý nghiệp vụ công tác cơ yếu và bảo vệ bí mật Nhà nước; phân tích những vấn đề đặt ra về an ninh, an toàn mạng máy tính và giải pháp; giới thiệu, hướng dẫn các chuyên đề nghiệp vụ cơ yếu, công tác quản lý và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành trong Công an Thành phố. Qua đó, học viên được củng cố, hệ thống hóa kiến thức, đồng thời bổ sung kỹ năng thực tiễn để nâng cao năng lực tham mưu cho lãnh đạo các cấp.

​​​​​​​

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thông qua lớp tập huấn, lực lượng cơ yếu CATP được nâng cao trình độ, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo mật, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước. Đây là cơ sở quan trọng để CATP Hà Nội tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vận hành hiệu quả hệ thống cơ yếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số của lực lượng Công an nhân dân.