Chuẩn bị đại lễ khánh thành Bảo tháp Đại bi, khai ấn Phật ngọc

ANTĐ - Ngày 17/11/2013 (tức ngày 15 tháng 10 năm Quý Tị) vừa tròn 3 năm, đại lễ khánh thành Bảo tháp Đại bi và Khai ấn Phật ngọc.

Nhờ hồng đức Tam Bảo gia hộ, sự gia tâm cầu nguyện của Chư tôn thiền đức tăng ni và sự phát tâm cúng dường của thập phương thiện tín, ngày 17 - 11 - 2010 (tức ngày 10 tháng 10 năm Canh Dần) chùa Phúc Lộc, Hưng Lộc, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã làm lễ khởi công xây dựng Bảo tháp Đại bi.

Tất cả các pho tượng tại Bảo tháp Đại bi đều được đúc bằng đồng chất lượng cao

Sau một năm xây dựng, ngày 31/12/2011 tức ngày 7/12 Tân Mão, chùa Phúc Lộc tổ chức lễ an vị tượng Phật Di Lặc tại lầu lục giác trước Bảo Tháp và lễ đặt nóc Bảo tháp Đại bi. Đây là một sự kiện trọng đại ghi dấu sự vi diệu của Phật Pháp kể từ khi Bảo Tháp được khởi dựng với việc đặt thành công nóc Bảo Tháp hình búp sen đúc từ khối đồng nặng gần 3 tấn ở độ cao gần 50m.

Phật ngọc và Ấn ngọc 


Ngày 17/11/2013 (tức ngày 15/10/ năm Quý Tị) tới đây, vừa tròn 3 năm sẽ diễn ra Đại lễ khánh thành Bảo tháp Đại bi và Khai ấn Phật ngọc, đó là một hành trình kỳ diệu trong sự gia hộ của thập phương chư Phật, thập phương chư Bồ tát.

Trân trọng kính bạch các bậc Chư tôn thiền đức Tăng ni phật tử và thập phương thiện tín hoan hỉ thân lâm tham dự góp phần nguyện cầu cho phật sự này được viên thành.