Chưa tìm thấy 4 thuyền viên tàu VTB 26 bị chìm tại Cửa Lò

ANTD.VN - Tính đến sáng nay 18/7, bão số 2 đã làm 9 người chết và mất tích, trong đó còn 4 thuyền viên trên tàu vận tải VTB 26 bị chìm tại Cửa Lò, Nghệ An vẫn chưa tìm thấy. 

Theo Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, tính đến sáng 18/7, bão số 2 đã làm 4 người chết gồm 1 người ở Nghệ An do bị nhà sập đè phải, 2 thuyền viên thiệt mạng trong vụ tàu VTB26 bị lật chìm tại Nghệ An, 1 người ở Hà Giang do đi đặt ống nước trong đêm bị lũ cuốn trôi.

Ngoài ra, còn 5 người mất tích, trong đó 1 người ở Yên Bái bị lũ cuốn trôi chưa tìm thấy và 4 thuyền viên trên tàu vận tải VTB 26.

4 thuyền viên trên tàu vận tải VTB 26 vẫn còn mất tích

Bão số 2 cũng làm 19 người bị thương ở Quảng Bình, làm 54 nhà bị sập, đổ hoàn toàn, trong đó Nghệ An có 35 nhà, Thanh Hóa có 10 nhà, còn lại là các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Hà Tĩnh.

Có 4.152 nhà bị tốc mái, trong đó Nghệ An chịu thiệt hại nhất với 3.824 nhà, Thanh Hóa 282 nhà, Hà Tĩnh 45 nhà, Quảng Bình 1 nhà.

Bão số 2 cũng làm 53 tàu bị chìm, trong đó tại Quảng Bình có tới 43 tàu chìm và 7 tàu hàng hiện đang mắc cạn tại Quảng Bình.

Liên quan đến công tác tìm kiếm 4 thuyền viên còn tại trên tàu vận tải VTB 26, sáng nay ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải cho biết, 2 đội thợ lặn từ Nghệ An và Đã Nẵng đã được huy động. Hiện đội thợ lặn ở Nghệ An đã có mặt ở hiện trường để khảo sát, lên phương án, đội thợ lặn ở Đà Nẵng dự kiến đầu giờ chiều sẽ có mặt.

Tuy nhiên, theo ông Sang, khó khăn duy nhất hiện nay là nước rất đục, gây khó khăn cho công tác lặn tìm kiếm, và thiếu an toàn cho thợ lặn xuống đáy.

Ngoài lực lượng thợ lặn vào cuộc, tỉnh Nghệ An cũng đã huy động tàu cá của ngư dân trong quá trình đánh bắt sẽ phối hợp tìm kiếm. Bên cạnh đó, cũng sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các vùng lân cận.