Chưa mời mua bút đã trộm cắp

ANTĐ - Bảo vệ và nhân viên phục vụ của trường Tiểu học Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội) vừa phát hiện, bắt quả tang hành vi trộm cắp máy tính xách tay của Tô Văn Định, SN 1974, cộng tác viên của Trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật tỉnh Thanh Hóa.

 

9h30 sáng 25-10, Định mang giấy giới thiệu của Trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật tỉnh Thanh Hóa cấp, đến trường Tiểu học Trung Tự để quảng cáo và bán bút bi. Lúc đó, cô hiệu phó Nguyễn Hồng Điệp đang bận dự giờ tại một lớp học, nên chưa tiếp Định. Theo sự hướng dẫn của nhân viên trường Tiểu học Trung Tự, Định chỉ được ngồi ở bằng ghế bên ngoài hành lang, chờ cô Điệp về sẽ đón tiếp, trao đổi công việc.

Đối tượng Định cùng tang vật

Thấy cửa phòng cô hiệu phó khép hờ, Định nhìn quanh không thấy ai đã tự ý mở cửa vào phòng ngồi. Một lát sau, nhân viên phục vụ của trường đi ngang qua, thấy Định ngồi trong phòng cô giáo hiệu phó, bên cạnh có chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Toshiba của cô giáo, đã yêu cầu anh ta ra ngoài ngồi đợi. Thấy người nhân viên phục vụ đi khỏi, Định lại mon men vào phòng cô Điệp và lấy chiếc túi đựng laptop ra đặt cạnh túi xách của mình.

Đúng lúc này, người nữ nhân viên phục vụ của trường đi qua, thấy vậy đã hỏi tại sao Định mang chiếc túi đựng laptop của ô hiệu phó ra đặt bên cạnh mình. Bối rối không biết trả lời ra sao, Định liền cầm chiếc túi xách đựng laptop bỏ chạy ra cửa và bị nhân viên phục vụ tóm tay giật lại. Người nhân viên phục vụ là nữ giới, nên sức khỏe không bằng tên gian và đành để nó chạy vụt ra đường. Tuy nhiên, bảo vệ trường Tiểu học Trung Tự đã kịp thời có mặt, bắt giữ Định giao nộp cho CAP Trung Tự xử lý.